Nga và Ukraine sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán trực tuyến hàng ngày

Mai Nguyễn (Theo TASS) 15/03/2022 19:37

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, Nga và Ukraine sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán trực tuyến hàng ngày, điều này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc của cả hai phía.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố quân đội Nga đã giành được toàn quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của vùng Kherson vào hôm nay (15/3).

Bên cạnh đó, lính dù Nga đã chiếm được một căn cứ của lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài gần khu định cư Guta-Mezhigorskaya, đồng thời thu giữ 10 tên lửa Javelin cùng nhiều vũ khí khác.

Mảnh vỡ tên lửa Tochka-U của Ukraine trên một con phố ở Donbass. Ảnh: AP.
Mảnh vỡ tên lửa Tochka-U của Ukraine trên một con phố ở Donbass. Ảnh: AP.

“Lính dù Nga đã chiếm được một căn cứ của những người theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài gần khu định cư Guta-Mezhigorskaya vào tối ngày 14/3. Ngay lập tức Nga đã thu giữ 10 tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất và một số vũ khí khác do phương Tây cung cấp cho Ukraine”, Thiếu tướng chỉ rõ.

Theo ông Konashenkov, tên lửa Javelin cùng các vũ khí khác sẽ được bàn giao cho lực lượng dân quân của hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk.

Công cuộc ngoại giao

Các cuộc đàm phán trực tuyến giữa Nga và Ukraine sẽ được nối lại vào ngày 15/3, theo Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Tổng thống Ukraine thông báo đã tổ chức một cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel.

Ông nhấn mạnh: “Các cuộc gặp là một phần trong nỗ lực đàm phán nhằm kết thúc cuộc chiến một cách nhanh nhất và trung thực nhất có thể. Đó là những gì mà phái đoàn của Ukraine đã làm việc”.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: AP.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: AP.

“Các cuộc đàm phán với phía Nga cũng vậy. Kết quả khá tốt, tôi đã được thông báo, nhưng chúng tôi sẽ cần đợi thêm một chút. Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào ngày 15/3”, Tổng thống Zelensky cho biết thêm.

Nga và Ukraine sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán trực tuyến hàng ngày, điều này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc, theo Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky.

“Các cuộc hội đàm với phái đoàn Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra theo hình thức trực tuyến mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho cả hai phía. Chúng tôi đang cố gắng làm hết sức mình để hoàn thành các nhiệm vụ do Tổng thống Vladimir Putin đặt ra, để đảm bảo tương lai hòa bình cho nước Nga”, ông viết trên kênh Telegram cá nhân.

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, nhà đàm phán chính với Ukraine. Ảnh: AP.
Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, nhà đàm phán chính với Ukraine. Ảnh: AP.

Trong cuộc đàm phán, Ukraine đã tìm kiếm sự đảm bảo an ninh, theo câu trả lời của Phó Văn phòng Tổng thống Ukraine Igor Zhovkva trên kênh truyền hình Đức hôm 14/3.

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tình trạng này sẽ không bao giờ lặp lại nữa”, ông Zhovkva nói.

Cũng theo quan chức này, trong cuộc hội đàm, Ukraine đã đưa ra các ý kiến liên quan đến một “giải pháp hòa bình khả thi và những đảm bảo tiềm năng về an ninh cho Ukraine sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc”.

Hoạt động sơ tán

Gần 249.000 người đã được quân đội Nga sơ tán khỏi Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt tính đến ngày 15/3, theo Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga.

Ông nêu rõ: “Chỉ trong ngày qua, có tới 8.575 người, trong đó có 1.292 trẻ em, đã được sơ tán khỏi các khu vực xung đột ở Ukraine và Donbass.

Tổng cộng, có tới 248.993 người, trong đó có 54.481 trẻ em, đã được sơ tán kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Đồng thời 27.923 phương tiện cá nhân đã đi qua biên giới Nga, trong đó có 2.415 phương tiện trong 24 giờ qua”.

Dòng người tị nạn không ngừng chạy trốn khỏi Ukraine. Ảnh: AP.
Dòng người tị nạn không ngừng rời khỏi Ukraine. Ảnh: AP.

Hơn 5 triệu người ở Ukraine đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do ảnh hưởng của cuộc xung đột, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 15/3.

Ông Grandi nói: “Hơn 5 triệu người ở Ukraine, chiếm khoảng 10 đến 15% dân số, hiện không có nhà ở. Một nửa trong số họ đã rời khỏi đất nước, nhưng với tốc độ hiện tại, thêm 3 triệu người khác sẽ rời đi trong những ngày tới”.

Trước đó, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thông báo đã có tới 3-5 triệu người dân ở Ukraine cần viện trợ lương thực.

Những người tị nạn trong nước ăn trưa tại căng tin trường học ở Lviv, miền tây Ukraine. Ảnh: AP.
Những người tị nạn ăn trưa tại căng tin trường học ở Lviv, miền tây Ukraine. Ảnh: AP.
Những người đàn ông nấu ăn trên một con phố ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Những người đàn ông nấu ăn trên một con phố ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.

Một số hình ảnh khác ở Ukraine:

Một tòa nhà chung cư đang bốc cháy ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa chung cư đang bốc cháy ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà bốc cháy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà bốc cháy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà bốc cháy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Tòa nhà bốc cháy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà bốc cháy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các căn hộ bị phá hủy ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Các căn hộ bị phá hủy ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Lính cứu hỏa giúp một người đàn ông dọn đồ đạc khỏi tòa nhà bị phá hủy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Lính cứu hỏa giúp một người đàn ông dọn đồ đạc khỏi tòa nhà bị phá hủy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Lính cứu hỏa dập lửa tại một chung cư ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Lính cứu hỏa dập lửa tại một chung cư ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Lính cứu hỏa dập lửa tại một chung cư ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Lính cứu hỏa dập lửa ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Hàng rào chắn một phần con đường lúc hoàng hôn ở Kyiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Hàng rào chắn một phần con đường lúc hoàng hôn ở Kyiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Mai Nguyễn (Theo TASS)