SEA Games 31: Điền kinh Việt Nam bội thu Huy chương Vàng

B.Phúc (tổng hợp) 14/05/2022 18:49

Trong ngày hôm nay, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành Huy chương Vàng 5.000 m nữ. Lương Đức Phước và Nguyễn Hoài Văn (Điền kinh) đã liên tiếp giành Huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh giành Huy chương Vàng 5.000 m nữ. Ảnh: TTXVN.

Danh sách các vận động viên giành HCV ngày 14/5:

- Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh)
- Phạm Thị Huệ (Rowing)
- Dương Thúy Vi (Wushu)
- Lường Thị Thảo-Đinh Thị Hảo (Rowing)
- Phạm Thị Thảo và Nguyễn Thị Giang(Rowing)
- Phạm Thị Ngọc Anh-Lê Thị Hiền-Hà Thị Vui-Dư Thị Bông (Rowing)
- Nguyễn Tiến Nhật (Đấu kiếm)
- Trần Hoàng Duy Thuận (Thể hình)
- Lương Đức Phước (Điền kinh)
- Nguyễn Hoài Văn (Điền kinh)
- Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh)

Cụ thể, sau nội dung 1.500 m, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thi đấu xuất sắc để về nhất nội dung 5.000 m ở SEA Games 31, mang về tấm Huy chương Vàng thứ 35 cho đoàn Việt Nam ở SEA Games 31.

Trần Hoàng Duy Thuận (Thể hình), Lương Đức Phước (Điền kinh) và Nguyễn Hoài Văn (Điền kinh) đã tiếp giành thêm 3 Huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nguyễn Tiến Nhật đã xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung kiếm 3 cạnh sau khi đánh bại đối thủ Philippines Jose ở chung kết. Đây cũng là tấm Huy chương Vàng thứ 2 của đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31.

Trước đó, Rowing tiếp tục thi đấu ấn tượng để liên tiếp có 4 Huy chương Vàng.

4 tấm Huy chương Vàng thuộc về Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng), Lường Thị Thảo-Đinh Thị Hảo (thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo), Phạm Thị Thảo-Nguyễn Thị Giang (thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo). Phạm Thị Ngọc Anh-Lê Thị Hiền-Hà Thị Vui-Dư Thị Bông mang về tấm Huy chương Vàng thứ 8 cho rowing Việt Nam ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ một mái chèo.

Ở môn Điền kinh, Nguyễn Thị Oanh đã "mở hàng Vàng" thành công cho đội tuyển Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 sau khi về nhất ở nội dung chạy 1.500 m nữ.

Còn ở môn Wushu, Dương Thúy Vi đã hoàn tất cú đúp Huy chương Vàng khi về nhất ở nội dung Thương thuật nữ. Trước đó, Thúy Vi cũng giành chiến thắng ở nội dung kiếm thuật nữ.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đang có được tổng cộng 35 Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

B.Phúc (tổng hợp)