Văn hóa

1.000 học sinh tham gia lễ thượng cây nêu, thi rung chuông vàng

Đình Minh 02/02/2024 21:31

Lễ thượng cây nêu, thả cá ông Công, ông Táo và cuộc thi rung chuông vàng tại di sản thành nhà Hồ đã thu hút hơn 1.000 học sinh tham dự.

W_img_20240201_211927.jpg
Hơn 1.000 học sinh THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc tham dự hoạt động.

Chiều 1/2, Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức lễ thượng nêu - thả cá ông Công, ông Táo và chương trình giáo dục di sản - rung chuông vàng với chủ đề 'Âm vang cố đô'.

W_img_20240201_211902.jpg
Lễ thượng cây nêu tại thành nhà Hồ nhận được sự quan tâm của các em học sinh.

Được biết, đây là nội dung khởi đầu cho chuỗi các sự kiện, chương trình đón Xuân mới Giáp Thìn 2024 tại thành nhà Hồ. Tại chương trình, đã có hơn 1.000 học sinh trên và đông đảo nhân dân, du khách thập phương tham dự.

W_img_20240201_211906.jpg
Lễ thượng cây nêu tái hiện lại hoạt động trong ngày Tết xưa của người Việt.

Dựng cây nêu ngày Tết là phong tục truyền thống của người Việt, báo hiệu một năm mới bắt đầu. Lễ thượng cây nêu thường vào ngày 23 tháng Chạp, sau ngày ông Công, ông Táo và khi hạ cây nêu cũng là lúc người nông dân xuống đồng cày cấy vào mùng 7 tháng Giêng.

W_img_20240201_211840.jpg
Lễ thượng cây nêu diễn ra tại khuôn viên di sản thành nhà Hồ.

Trong thời kỳ phong kiến xưa, khi cây nêu được dựng lên, sẽ thay cho lời thông báo thời khắc của năm mới đã đến, triều đình sẽ tạm dừng mọi hoạt động và chỉ tập trung đón Tết. Nghi lễ thượng cây nêu thể hiện sự cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi phát triển, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

W_img_20240201_211911.jpg
Dựng cây nêu ngày Tết là truyền thống của người Việt.

Đối với hoạt động thả cá chép để đưa ông Công, ông Táo về trời, đó không chỉ là một nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn thể hiện tính nhân đạo, sống chan hòa với tự nhiên của dân tộc ta.

W_img_20240201_211847.jpg
Các đại biểu tham dự lễ thượng cây nêu.

Với việc thực hiện 2 hoạt động trên, Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ hướng đến một năm nhiều thành công và có nhiều kết quả tốt đẹp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của của di sản tại vùng đất từng là kinh đô của vương triều Hồ.

W_img_20240201_211922.jpg
Ông Nguyễn Bá Linh (bên trái), Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ trao giải nhất cuộc thi rung chuông vàng cho em Lê Thị Lan, lớp 11C7 - Trường THPT Vĩnh Lộc.

Tại chương trình giáo dục di sản - rung chuông vàng với chủ đề “Âm vang cố đô”, đã có 50 thí sinh của Trường THPT Vĩnh Lộc tham gia. Các em trả lời các câu hỏi xoay quanh các chủ đề về di sản thành nhà Hồ, về lịch sử, văn hoá, xã hội của đất nước.

W_img_20240201_211925.jpg
Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ trao giải nhì cuộc thi rung chuông vàng cho 2 em học sinh tại trường THPT Vĩnh Lộc.

Thông qua 2 hoạt động trên, các em học sinh đã thu nạp được nhiều kiến thức lịch sử, văn hóa bổ ích, giúp phát huy sự năng động, sáng tạo trong tuổi trẻ học đường, có ý thức tôn trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ đã trao giải thưởng cuộc thi xây dựng clip giới thiệu về thành nhà Hồ cho các em của Trường THPT Vĩnh Lộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    1.000 học sinh tham gia lễ thượng cây nêu, thi rung chuông vàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO