Sau hành trình qua Ninh Bình, An Giang, TP Hồ Chí Minh và Đắk Lắk, điều đọng lại không chỉ là bức tranh đời sống tôn giáo bình yên, mà còn là sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa Mặt trận với các tổ chức tôn giáo. Khi được tôn trọng, đối thoại và tạo điều kiện phát huy những giá trị tốt đẹp, các tôn giáo ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ thực tiễn ấy, Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành tháng 6/2026, đã khái quát những kinh nghiệm thực tiễn và xác lập định hướng đổi mới cho công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn mới.