1.000 người chạy tiếp sức hưởng ứng Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2023

Nguyễn Quý 08/10/2023 11:15

Sáng ngày 8/10, tại bãi biển Hòn Gai (TP Hạ Long, Quảng Ninh), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Giải chạy tiếp sức hưởng ứng Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2023 (13/10/2023).

Đây là một trong những sự kiện hưởng ứng Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai (AMMDM) lần thứ 11 và các cuộc họp liên quan diễn ra từ ngày 9 - 13/10 tại TP Hạ Long. Giải chạy có sự tham gia của 1.000 vận động viên và sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng như trên khắp cả nước.

Các vận động viên hào hứng tham gia chạy tiếp sức hưởng ứng Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2023.

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh: Đông Nam Á là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Vì vậy, quản lý rủi ro thiên tai là nội dung hợp tác được các quốc gia ASEAN chú trọng từ nhiều năm nay. Năm 2023, Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM), chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai (AMMDM) lần thứ 11 và các cuộc họp liên quan. Giải chạy được tổ chức nhằm mục tiêu hưởng ứng sự kiện quan trọng này, từ đó cũng nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác phòng, chống thiên tai.

Giải chạy được tổ chức theo hai cự ly 15km và 3km. Trong đó, có 700 vận động viên trên 18 tuổi tham gia trành tài ở cự ly 15km dành cho. 300 vận động viên là trẻ em, thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 6 - 18 tuổi tham gia tranh tài ở cự ly 3km. Hình ảnh “tiếp sức” trong bộ môn chạy bộ thể hiện cho sự tương trợ, phối hợp lẫn nhau để hoàn thành đường chạy. Cũng như trong công tác phòng, chống thiên tai - thích ứng biến đổi khí hậu rất cần sự chung tay, chung sức đồng lòng, sẻ chia của toàn cộng đồng, mà ở đó thế hệ đi sau tiếp bước của thế hệ đi trước góp phần xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Giải chạy tiếp sức hưởng ứng Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2023 là sự kiện hết sức ý nghĩa bên bờ di sản. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua hoạt động này sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và các thế hệ trẻ về ý nghĩa của công tác phòng chống thiên tai, từ đó nâng cao kỹ năng, năng lực ứng phó và xây dựng cộng đồng với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”.

Kết thúc tranh tài, Ban tổ chức giải chạy đã trao giải cho các vận động viên xuất sắc nhất ở các cự ly 15km, 3km; giải ấn tượng dành cho vận động viên lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất hoàn thành đường chạy 15km; giải đồng hành dành cho đơn vị, tổ chức có nhiều thành viên tham gia giải nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    1.000 người chạy tiếp sức hưởng ứng Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO