Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

2.000 học sinh Hà Nội học luật giao thông bằng những tình huống thực tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

2.000 học sinh Hà Nội học luật giao thông bằng những tình huống thực tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không chỉ ngồi nghe phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông, khoảng 2.000 học sinh Trường THPT Ngô Thì Nhậm (xã Đại Thanh, Hà Nội) được trực tiếp nhận diện biển báo, quan sát vạch đường, xử lý chướng ngại vật và thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

Học luật ngay trên sa hình

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Đại Thanh và Trường THPT Ngô Thì Nhậm tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho khoảng 2.000 học sinh.

Điểm đáng chú ý của chương trình là nội dung tuyên truyền được kết hợp với thực hành. Học sinh được trực tiếp tiếp cận sa hình, nhận biết biển báo, vạch kẻ đường, thực hành cách xử lý tại nút giao, chướng ngại vật và những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT hướng dẫn các quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau, đi đúng phần đường, làn đường; đội mũ bảo hiểm đúng cách và các quy định về độ tuổi được phép sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.

Khoảng 2.000 học sinh được hướng dẫn nhận diện biển báo, vạch kẻ đường và xử lý các tình huống giao thông qua các câu hỏi của CSGT.
Khoảng 2.000 học sinh được hướng dẫn nhận diện biển báo, vạch kẻ đường và xử lý các tình huống giao thông qua các câu hỏi của CSGT.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, tình trạng học sinh vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông vẫn còn xảy ra. Một số lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định hoặc điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện.

Ở lứa tuổi học sinh, tâm lý muốn thể hiện bản thân, đi theo bạn bè hoặc thiếu kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống có thể khiến các em thực hiện những hành vi nguy hiểm, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thiếu tá Trần Quân Thuỵ, cán bộ Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức pháp luật mà quan trọng hơn là giúp học sinh hình thành kỹ năng thực tế.

Khi điều khiển phương tiện, học sinh cần tạo được thói quen quan sát biển báo, vạch kẻ đường, làm chủ tốc độ. Khi gặp tình huống bất ngờ hoặc nguy hiểm, các em phải biết chủ động giảm tốc độ, dừng lại để quan sát và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Qua phần thực hành, lực lượng CSGT nhận thấy phần lớn học sinh thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, một số em vẫn chưa có thói quen quan sát biển báo và vạch kẻ đường, chủ yếu điều khiển phương tiện theo quán tính.

Có trường hợp chưa đánh giá được tình hình xung quanh hoặc không chủ động giảm tốc độ khi đến gần chướng ngại vật, ngã ba, ngã tư. Những lỗi này được cán bộ CSGT trực tiếp chỉ ra và hướng dẫn ngay trên sa hình.

Cách làm này giúp học sinh không chỉ biết mình sai ở đâu mà còn hiểu vì sao phải xử lý như vậy, từ đó từng bước hình thành phản xạ và thói quen tham gia giao thông an toàn.

Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 10D2 cho biết, trước đây có lúc em đi nhanh hơn quy định vì sợ muộn học. Sau chương trình, em nhận thấy việc chủ động giảm tốc độ và tuân thủ quy định quan trọng hơn việc cố đi nhanh để kịp giờ.

Trong khi đó, em Trịnh Văn Hà, học sinh lớp 10D4, đánh giá những kiến thức về biển báo, cách điều khiển phương tiện và quy định an toàn giao thông rất thiết thực với học sinh, đặc biệt là việc xác định loại phương tiện phù hợp với độ tuổi.

Không để an toàn giao thông dừng ở cổng trường

Theo ông Đỗ Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Thì Nhậm, dù gia đình và nhà trường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhưng vẫn còn một bộ phận học sinh vi phạm quy định giao thông. Nguyên nhân có thể xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ hoặc tâm lý đi theo bạn bè.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức ký cam kết giữa nhà trường và gia đình về chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và phòng, chống các tệ nạn xã hội. Sau lễ khai giảng, việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông tiếp tục được xác định là một nội dung quan trọng trong giáo dục đạo đức học sinh.

Ông Đỗ Mạnh Thành cho rằng, để thay đổi hành vi của học sinh, vai trò của gia đình đặc biệt quan trọng. Nhà trường cần duy trì trao đổi thông tin với phụ huynh, trong khi cha mẹ phải quan tâm đến phương tiện con em sử dụng và làm gương khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT hướng dẫn học sinh cách xử lý tình huống khi tham gia giao thông.
Lực lượng CSGT hướng dẫn học sinh cách xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Thiếu tá Trần Quân Thuỵ cũng nhấn mạnh, trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em. Thực tế có trường hợp học sinh đội mũ bảo hiểm khi rời nhà nhưng đến gần cổng trường lại bỏ mũ, hoặc chở thêm nhiều bạn trên xe.

Vì vậy, phụ huynh không chỉ quản lý phương tiện mà còn cần nắm các quy định pháp luật để hướng dẫn con em và tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến học sinh và phụ huynh.

Tại các cổng trường, lực lượng đoàn viên thanh niên, an ninh cơ sở và Công an xã được bố trí hỗ trợ phân luồng. Công an xã cũng phối hợp với lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực trường học, xử lý tình trạng trông giữ phương tiện không đúng quy định và các hành vi vi phạm.

Việc kiểm tra không chỉ hướng tới học sinh mà còn gắn trách nhiệm của phụ huynh trong việc giao phương tiện cho con em.

Từ những buổi tuyên truyền kết hợp thực hành, kiến thức về an toàn giao thông được chuyển hóa thành kỹ năng, rồi từng bước trở thành thói quen của học sinh. Đây cũng là cách góp phần xây dựng văn hóa giao thông ngay từ lứa tuổi học đường.

Lê Khánh