2 ngày nữa, gần 124.000 thí sinh Hà Nội sẽ biết điểm thi vào lớp 10
Dự kiến ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Sau khi kết thúc kỳ thi diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5, Sở GDĐT Hà Nội đã triển khai công tác chấm thi và đến nay đã hoàn tất các khâu theo kế hoạch.
Đồng hành cùng con
Chia sẻ với phóng viên Báo Đại đoàn kết trước thời điểm công bố kết quả, cô Nguyễn Cẩm Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội), cho rằng đây là giai đoạn nhiều học sinh và phụ huynh hồi hộp chờ đợi, song điều quan trọng là giữ tâm lý bình tĩnh.
Theo cô Thanh, kỳ thi vào lớp 10 là một dấu mốc đáng nhớ đối với học sinh THCS bởi có thể ảnh hưởng đến chặng đường học tập tiếp theo. Tuy nhiên, các em không nên quá áp lực mà cần tin tưởng vào sự chuẩn bị của bản thân.
“Điều quan trọng nhất là các con phải tin vào những gì mình đã học và đã ôn tập. Nếu đã có nền tảng kiến thức tốt, các con hãy tự tin với kết quả đạt được”, cô Thanh chia sẻ.
Nữ giáo viên cho biết trong quá trình ôn tập, nhà trường thường xuyên nắm bắt tâm lý học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm. Đa số học sinh đều có sự chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng cho kỳ thi.
Theo cô Thanh, bên cạnh sự nỗ lực của học sinh, gia đình và nhà trường cũng đã dành nhiều tâm huyết để đồng hành cùng các em. Điều cần thiết lúc này là phụ huynh tiếp tục động viên con em mình, tránh tạo thêm áp lực về điểm số hay trường lớp.
“Dù kết quả như thế nào, phụ huynh cũng nên tiếp tục đồng hành cùng con trên chặng đường phía trước. Nếu một cánh cửa khép lại thì vẫn còn những cánh cửa khác mở ra”, cô Thanh bày tỏ.

Dự kiến điểm chuẩn ít biến động
Năm nay, thí sinh Hà Nội dự thi ba môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Điểm xét tuyển được tính từ tổng điểm ba bài thi cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
Nhận định về điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập năm nay, nhiều chuyên gia và giáo viên cho rằng sẽ không biến động quá lớn so với năm 2025, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó dự đoán.
Theo phân tích sau kỳ thi, đề Ngữ văn được đánh giá vừa sức nên mặt bằng điểm môn này có thể nhích lên nhẹ. Trong khi đó, đề Toán và Tiếng Anh vẫn duy trì tính phân hóa, phổ điểm được dự báo tập trung chủ yếu trong khoảng 6,5 - 8 điểm. Điều này khiến số lượng bài thi đạt điểm rất cao không nhiều, đồng thời tạo sự cạnh tranh đáng kể ở nhóm trường tốp đầu.
Dù vậy, các trường THPT có sức hút lớn như Phan Đình Phùng, Kim Liên, Việt Đức, Yên Hòa hay Nguyễn Thị Minh Khai nhiều khả năng vẫn duy trì mức điểm chuẩn cao do lượng thí sinh đăng ký đông.
Ngược lại, nhóm trường tốp giữa có thể xuất hiện những biến động tăng hoặc giảm tùy thuộc số lượng nguyện vọng đăng ký và tương quan điểm số thực tế của thí sinh.
Các chuyên gia cũng lưu ý điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc vào độ khó của đề thi mà còn được quyết định bởi chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký và chất lượng nguồn tuyển của từng trường. Điểm chuẩn thực tế chỉ được xác định sau khi hoàn tất việc xử lý dữ liệu và xét tuyển.
Theo quy định, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét nguyện vọng 2 nếu có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 0,5 điểm; trường hợp xét nguyện vọng 3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm.
Sau khi công bố điểm thi vào ngày 19/6, thí sinh có nhu cầu phúc khảo có thể nộp đơn từ ngày 19 đến 25/6. Chậm nhất ngày 9/7, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố kết quả phúc khảo.
Theo thống kê, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội có gần 124.000 thí sinh dự thi, trong khi các trường THPT công lập tuyển khoảng 81.500 học sinh, tương đương gần 66% số thí sinh đăng ký dự thi.