Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

25 tổ dân phố cùng làm đèn khổng lồ, Xứ Đoài kể chuyện di sản qua đêm hội Trung thu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

25 tổ dân phố cùng làm đèn khổng lồ, Xứ Đoài kể chuyện di sản qua đêm hội Trung thu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 5/9, hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực Thành cổ Sơn Tây (Hà Nội) để chiêm ngưỡng những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được tạo hình công phu. Đặc biệt, 25/25 tổ dân phố cùng tham gia, biến những chiếc đèn thành những câu chuyện về di sản, văn hóa và con người Xứ Đoài.

Video: Lê Khánh.
Điểm nhấn của Lễ hội Trung thu Thành cổ Sơn Tây năm 2026 là hội thi mô hình đèn Trung thu với sự tham gia của toàn bộ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Mỗi đơn vị mang đến một mô hình riêng, được đầu tư từ ý tưởng, tạo hình đến hệ thống chiếu sáng.
Điểm nhấn của Lễ hội Trung thu Thành cổ Sơn Tây năm 2026 là hội thi mô hình đèn Trung thu với sự tham gia của toàn bộ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Mỗi đơn vị mang đến một mô hình riêng, được đầu tư từ ý tưởng, tạo hình đến hệ thống chiếu sáng.
Những mô hình đèn có nhiều hình dáng, kích thước và màu sắc khác nhau, tái hiện những hình ảnh quen thuộc của vùng đất Xứ Đoài như Thành cổ Sơn Tây, Đền Và, phượng, rùa, gà trống, đèn kéo quân, đèn ông sao...
Những mô hình đèn có nhiều hình dáng, kích thước và màu sắc khác nhau, tái hiện những hình ảnh quen thuộc của vùng đất Xứ Đoài như Thành cổ Sơn Tây, Đền Và, phượng, rùa, gà trống, đèn kéo quân, đèn ông sao...
Đằng sau mỗi mô hình không chỉ là công sức tạo hình, trang trí mà còn là một câu chuyện về quê hương. Những hình ảnh, biểu tượng văn hóa được người dân đưa vào mô hình đèn theo cách sinh động, giúp các giá trị quen thuộc của Sơn Tây đến gần hơn với người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Đằng sau mỗi mô hình không chỉ là công sức tạo hình, trang trí mà còn là một câu chuyện về quê hương. Những hình ảnh, biểu tượng văn hóa được người dân đưa vào mô hình đèn theo cách sinh động, giúp các giá trị quen thuộc của Sơn Tây đến gần hơn với người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Khoảng 19h30, các đoàn rước đèn bắt đầu di chuyển qua những tuyến phố quanh Thành cổ Sơn Tây. Những mô hình khổng lồ được thắp sáng nối tiếp nhau, tạo nên một không gian rực rỡ giữa phố.
Khoảng 19h30, các đoàn rước đèn bắt đầu di chuyển qua những tuyến phố quanh Thành cổ Sơn Tây. Những mô hình khổng lồ được thắp sáng nối tiếp nhau, tạo nên một không gian rực rỡ giữa phố.
Dọc hai bên đường, hàng nghìn người dân tập trung theo dõi. Trẻ em háo hức chạy theo đoàn rước, nhiều em được bố mẹ cõng lên cao để có thể nhìn rõ những mô hình đèn khổng lồ.
Dọc hai bên đường, hàng nghìn người dân tập trung theo dõi. Trẻ em háo hức chạy theo đoàn rước, nhiều em được bố mẹ cõng lên cao để có thể nhìn rõ những mô hình đèn khổng lồ.
Tiếng trống hội, tiếng nhạc và những màn múa lân càng khiến không khí trở nên náo nhiệt. Nhiều người dân và du khách tranh thủ dùng điện thoại ghi lại hình ảnh những mô hình đèn đặc biệt xuất hiện trên phố.
Tiếng trống hội, tiếng nhạc và những màn múa lân càng khiến không khí trở nên náo nhiệt. Nhiều người dân và du khách tranh thủ dùng điện thoại ghi lại hình ảnh những mô hình đèn đặc biệt xuất hiện trên phố.
Chị Chu Thị Lan Anh, người dân Sơn Tây cho biết, chị ấn tượng với những mô hình đèn có kích thước lớn và được người dân tự tay thực hiện.
Chị Chu Thị Lan Anh, người dân Sơn Tây cho biết, chị ấn tượng với những mô hình đèn có kích thước lớn và được người dân tự tay thực hiện.
“Mỗi chiếc đèn đều mang theo một câu chuyện, một biểu tượng văn hóa gắn liền với mảnh đất Xứ Đoài. Không chỉ đẹp về hình thức mà còn giàu ý nghĩa truyền thống”, chị Lan Anh chia sẻ.
“Mỗi chiếc đèn đều mang theo một câu chuyện, một biểu tượng văn hóa gắn liền với mảnh đất Xứ Đoài. Không chỉ đẹp về hình thức mà còn giàu ý nghĩa truyền thống”, chị Lan Anh chia sẻ.
Theo ông Hà Ngọc Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Tây, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Trung thu Thành cổ Sơn Tây 2026, điểm khác biệt lớn nhất của lễ hội năm nay là sự tham gia của toàn dân. 25/25 tổ dân phố trên địa bàn phường đều đăng ký tham gia hội thi mô hình đèn. Mỗi mô hình mang một câu chuyện riêng, thể hiện đặc điểm, bản sắc và những giá trị văn hóa gắn với từng tổ dân phố.
Theo ông Hà Ngọc Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Tây, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Trung thu Thành cổ Sơn Tây 2026, điểm khác biệt lớn nhất của lễ hội năm nay là sự tham gia của toàn dân. 25/25 tổ dân phố trên địa bàn phường đều đăng ký tham gia hội thi mô hình đèn. Mỗi mô hình mang một câu chuyện riêng, thể hiện đặc điểm, bản sắc và những giá trị văn hóa gắn với từng tổ dân phố.
Theo ông Quân, những mô hình đèn năm nay hướng về các di sản của Sơn Tây - Xứ Đoài, trong đó có Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm và những nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Không chỉ tạo ra một không gian vui chơi cho thiếu nhi, quá trình người dân cùng nhau làm đèn còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương và những ký ức tuổi thơ.
Theo ông Quân, những mô hình đèn năm nay hướng về các di sản của Sơn Tây - Xứ Đoài, trong đó có Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm và những nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Không chỉ tạo ra một không gian vui chơi cho thiếu nhi, quá trình người dân cùng nhau làm đèn còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương và những ký ức tuổi thơ.
“Khi chính người dân tự tay làm ra những mô hình đèn, họ cũng đang góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống”, ông Quân chia sẻ.
“Khi chính người dân tự tay làm ra những mô hình đèn, họ cũng đang góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống”, ông Quân chia sẻ.
Lễ hội năm nay có chủ đề “Hướng về miền di sản”, được tổ chức trong khoảng một tháng với các hoạt động tại Thành cổ Sơn Tây và làng cổ Đường Lâm.
Lễ hội năm nay có chủ đề “Hướng về miền di sản”, được tổ chức trong khoảng một tháng với các hoạt động tại Thành cổ Sơn Tây và làng cổ Đường Lâm.
Chương trình được tổ chức liên tục trong bốn tối thứ Bảy. Đến đêm 16/8 âm lịch sẽ diễn ra đêm chung kết, với màn diễu hành của toàn bộ 25 mô hình đèn quanh Thành cổ Sơn Tây.
Chương trình được tổ chức liên tục trong bốn tối thứ Bảy. Đến đêm 16/8 âm lịch sẽ diễn ra đêm chung kết, với màn diễu hành của toàn bộ 25 mô hình đèn quanh Thành cổ Sơn Tây.
Không chỉ dừng ở một hoạt động văn hóa dành cho thiếu nhi, Sơn Tây kỳ vọng lễ hội Trung thu sẽ từng bước trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
Không chỉ dừng ở một hoạt động văn hóa dành cho thiếu nhi, Sơn Tây kỳ vọng lễ hội Trung thu sẽ từng bước trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
Theo lãnh đạo phường Sơn Tây, mô hình tổ chức năm nay được xác định theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó phát huy tối đa nguồn lực xã hội hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng.
Theo lãnh đạo phường Sơn Tây, mô hình tổ chức năm nay được xác định theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó phát huy tối đa nguồn lực xã hội hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng.
Khi những mô hình đèn khổng lồ được người dân tự tay tạo nên cùng xuống phố, Trung thu ở Sơn Tây không chỉ có ánh sáng, tiếng trống hay những đoàn rước rộn ràng. Đó còn là câu chuyện về di sản được kể bằng chính bàn tay của người dân Xứ Đoài, tạo nên một không gian văn hóa vừa gần gũi, vừa mang dấu ấn riêng của Sơn Tây.
Khi những mô hình đèn khổng lồ được người dân tự tay tạo nên cùng xuống phố, Trung thu ở Sơn Tây không chỉ có ánh sáng, tiếng trống hay những đoàn rước rộn ràng. Đó còn là câu chuyện về di sản được kể bằng chính bàn tay của người dân Xứ Đoài, tạo nên một không gian văn hóa vừa gần gũi, vừa mang dấu ấn riêng của Sơn Tây.

Lê Khánh