4 tháng đầu năm, Việt Nam đưa 35.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lan Hương 24/05/2021 15:53

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH, trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 34.912 lao động, đạt 38,79% trong kế hoạch đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2021.

Trong 4 tháng đầu năm, thị trường lao động Nhật Bản tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 18.355 lao động, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) 15.055 lao động, sau đó là các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Hungary...

Trong tháng 4/2021 thị trường Đài Loan vươn lên dẫn đầu trong các nước tiếp nhận số lượng lao động Việt Nam. Tuy nhiên, Trung tâm Chỉ huy Phòng dịch CDC Đài Loan đã nâng cấp cảnh báo phòng dịch Covid-19 lên cấp độ 3 cho đến hết ngày 28/5 vì xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Đồng thời, phía Đài Loan đã phát thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với lao động nước ngoài từ 0h ngày 19/5 (theo giờ địa phương) đến ngày 18/6, trong thời gian tới, việc đưa lao động sang thị trường này sẽ tạm thời gián đoạn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, chỉ sau ngành hàng không, khách sạn, du lịch… Tuy nhiên với nhiều giải pháp được triển khai, số lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Ngoài thị trường lao động truyền thống, những thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn được duy trì và mở rộng. Đơn cử như chương trình đưa điều dưỡng viên sang làm việc tại Đức và Nhật Bản.

Mới đây, Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH vừa thông báo kế hoạch tuyển 200 điều dưỡng viên sang làm việc tại CHLB Đức. Điều kiện đăng ký dự tuyển là nam, nữ từ 21-28 tuổi. Ứng viên đã tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối hệ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành điều dưỡng.

Đồng thời, ứng viên không có tiền án, tiền sự, có tư cách đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 4/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe, tiền sử chưa từng mắc bệnh lao phổi và các bệnh truyền nhiễm.

Ứng viên có hồ sơ đăng ký dự tuyển đủ điều kiện theo quy định của chương trình sẽ được tham dự buổi phỏng vấn để tuyển chọn do Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Công ty TNHH Vivantes tổ chức.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam, ứng viên sẽ được xuất cảnh sang Đức tham dự khóa đào tạo nghề trong thời gian 3 năm để trở thành điều dưỡng viên.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 30/6/2021 (thời gian tiếp nhận tính theo dấu bưu điện).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    4 tháng đầu năm, Việt Nam đưa 35.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO