Văn hóa

400 ấn phẩm báo, tạp chí số Xuân ‘khoe sắc’ tại Thành Nam

Duy Hưng 05/02/2024 17:28

Hội báo Xuân tổ chức tại tỉnh Nam Định được nhìn nhận là nét đẹp văn hóa đặc trưng mỗi dịp Tết đến Xuân về, mang đến cho người dân một không gian văn hóa đậm dư vị và giàu cảm xúc xuân, góp phần nâng cao văn hóa đọc.

Ngày 5/2 (26 tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thư viện tỉnh Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức Khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương tham gia.

z5138293245527_27c2d4c34d30314f30524fb06ae4578d(1).jpg
Lãnh đạo tỉnh Nam Định cắt băng, khai mạc Hội báo.

Phát biểu khai mạc Hội báo, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định nhìn nhận Hội Báo Xuân được tổ chức tại tỉnh Nam Định hàng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng mỗi dịp Tết đến Xuân về, mang đến cho người dân địa phương một không gian văn hóa đậm dư vị và giàu cảm xúc xuân; góp phần nâng cao văn hóa đọc, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

z5138445858764_ec4200ecbdfb1ae1279d02915bcd132f.jpg
Ban tổ chức cho biết Hội báo trưng bày khoảng 400 loại ấn phẩm báo, tạp chí số Xuân của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong toàn quốc.

Hội Báo Xuân năm nay diễn ra đúng dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024); hưởng ứng các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mừng những thành tựu nổi bật toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh năm 2023.

Hội báo diễn ra từ ngày 5/2 đến ngày 5/3; trưng bày khoảng 400 loại ấn phẩm báo, tạp chí số Xuân của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong toàn quốc, thể hiện bức tranh toàn cảnh, đậm nét, sống động về thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới quê hương, đất nước, cùng những định hướng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

“Đến với Hội báo Xuân năm nay, độc giả sẽ thấy được sự đổi mới mạnh mẽ cả về hình thức, cách thể hiện và nội dung của từng ấn phẩm báo chí cả nước hội tụ trên địa bàn tỉnh Nam Định. Mỗi số báo, tạp chí Xuân là tinh hoa, là đặc trưng của từng loại ấn phẩm, góp phần làm cho bức tranh Xuân của báo chí tỉnh Nam Định và báo chí cả nước thêm rực rỡ”, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết và nhìn nhận “đây là dịp để các hội viên nhà báo, các phóng viên của các cơ quan báo chí của tỉnh, báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có điều kiện trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao nghiệp vụ, tiến tới một nền báo chí chuyên nghiệp hơn, phục vụ tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân”.

z5138611115983_4532c2334995c1590a0c2be23d922fc2.jpg
Trình diễn viết chữ thư pháp tại Hội báo.

Theo Ban tổ chức, đến với Hội Báo xuân năm nay ở Nam Định, độc giả còn có thể tham quan, tìm hiểu các gian trưng bày mô hình sách và triển lãm sách chủ đề Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024); triển lãm hình ảnh về kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Nam Định năm 2023; trưng bày, triển lãm tranh và viết chữ thư pháp-một trong những nét đẹp văn hóa của người Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    400 ấn phẩm báo, tạp chí số Xuân ‘khoe sắc’ tại Thành Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO