52 tỉnh thành phố có dự án đầu tư của kiều bào
Đến nay, đã có 52 trong tổng số 63 tỉnh/ thành phố có các dự án đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Vũ Hồng Nam phát biểu tại tọa đàm.
Sáng nay, 27/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao- Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào phát triển cùng đất nước”.
Phát biểu tại đây, ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban cho biết: Ủy ban sẽ nỗ lực làm cầu nối để doanh nhân, doanh nghiệp Việt ở nước ngoài tìm hiểu cơ hội, đầu tư về trong nước nhiều hơn nữa; trong điều kiện thủ tục đầu tư đã thông thoáng hơn.
Theo thống kê năm 2012, có trên 10.000 doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài và tại nhiều nước trên thế giới đã có các Hội doanh nhân Việt Nam.
Ở nhiều nước, cộng đồng người Việt đã góp phần quan trọng đưa hàng Việt Nam thâm nhập thị trường, hình thành mạng lưới phân phối với nhiều trung tâm thương mại, nhiều tổ chức hoặc hội doanh nghiệp theo ngành, nghề.
Nhiều Hội doanh nhân người Việt đã liên kết, tổ chức tốt các hoạt động, hình thành các tập đoàn kinh tế mạnh, đóng góp và uy tín ở nước sở tại, tạo thế cho cộng đồng người Việt, do vậy tập hợp được cộng đồng, góp phần làm cầu nối xúc tiến đầu tư, thương mại giữa các nước.
Theo bà Dương Phương Thảo, Cục phó Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương): Đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài về nước liên tục tục tăng, quy mô của các dự án ngày càng mở rộng, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, tài chính trong nước.
Đến nay, đã có 52 trong tổng số 63 tỉnh/ thành phố có các dự án đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài.
Tại Việt Nam, hiện có khoảng 3.600 doanh nghiệp của kiều bào đang hoạt động với 2.000 dự án, tổng vốn 8,6 tỷ USD, mang về nguồn lợi khoảng 20 tỷ USD mỗi năm, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thương mại, du lịch, xây dựng, bất động sản, sản xuất hàng xuất khẩu, nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy hải sản…
Nhiều doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đã mang nhiều dự án đầu tư lớn về cho đất nước; là cổ đông chính trong một số ngân hàng như: Techcombank, VPBank…; trong lĩnh vực bất động sản, trung tâm thương mại như: VinGroup, Melinh Plaza ...; trong lĩnh vực khách sạn như: Furama; trong lĩnh vực sản xuất như: Eurowindow, Masan, Công ty hoá phẩm Mỹ Lan; trong lĩnh vực du lịch như tập đoàn SunGroup, Eden Dalat Resort...; trong chế biến rác thải như Công ty Đa Phước...
Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp kiều bào thì khó khăn không phải là không còn. Ông Hoàng Mạnh Huê (Ba Lan), Chủ tịch liên hiệp các Hội Doanh nghiệp Việt Nam toàn châu Âu kể ra một số khó khăn của doanh nhân kiều bào như khâu tiếp cận thông tin của DN kiều bào còn gặp khó khăn; thậm chí phải thông qua trung gian. Thủ tục xin cấp phép đầu tư thì còn nhiều rườm rà, phải mất từ 3-4 năm phải có đến 20 ý kiến chấp nhận; trong khi như ở Ba Lan thì chỉ cần thông qua đầu mối là Sở Quy hoạch kiến trúc. Có phép rồi chỉ riêng chuyện giải phóng mặt bằng (trong những dự án bất động sản, hoặc xây dựng nhà mày) phải mất đến 6-7 năm.
Tại tọa đàm, quyền Chủ tịch Hiệp hội Doan nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Nguyễn Văn Thân, khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác giữa các DNNVV ở trong nước với các doanh nhân, doanh nghiệp là người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động đầu tư, thương mại, dịch vụ trên 6 lĩnh vực:
Nghiên cứu để tham gia xây dựng và tuyên truyền thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển DNNVV, tư vấn, hỗ trợ các DNNVV phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực hội nhập quốc tế.
Truyền thông, quảng bá về doanh nhân, doanh nghiệp là người Việt Nam ở trong và ngoài nước.
Tư vấn, hỗ trợ các doanh nhân là người Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu, thực hiện pháp luật Việt Nam và khả năng, điều kiện để thực hiện công tác xúc tiến và thực hiện đầu tư tại Việt Nam.
Xúc tiến thương mại – nhất là mở rộng thị trường xuất khẩu.
Làm cầu nối tạo dựng mối liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu, xuất xứ hàng hóa...
Phối hợp với Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Tìm hiểu và học tập những kinh nghiệm trong việc thực hiện luật thương mại quốc tế; Xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại tại các nước trên thế giới; Đào tạo nguồn nhân lực…