Giáo dục

60% người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi 15-25

Hoàng Chiến 04/09/2024 15:32

Tại Hội nghị thông tin về Cuộc thi “Trường học không ma tuý”, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cho biết có khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi 15-25.

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tổ chức Hội nghị thông tin về Cuộc thi “Trường học không ma tuý”. Cuộc thi do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04); Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên đồng tổ chức. Cuộc thi được ghi hình, phát sóng trên kênh VTV2 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cho biết: Trong thời gian qua, tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra tại nhiều địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục... trong đó, lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ lớn.

ddk_5507.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Viện phát biểu tại hội nghị.

Theo thống kê đến tháng 8/2024, cả nước có hơn 227.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người đang bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ quản lý. Đáng nói, khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi từ 15-25. Trong đó có nhiều em ở độ tuổi 13-15 tuổi.

Trong tổng số 95% người sử dụng ma túy túy tổng hợp thì có tới 70 - 75% người trong độ tuổi 17-35 tuổi, chiếm tỷ lệ lớn là thanh niên, học sinh, sinh viên.

Cục trưởng C04 đánh giá, có thể thấy học sinh, sinh viên là những đối tượng trẻ tuổi, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê, thích trải nghiệm những cái mới nên đã và đang trở thành mục tiêu mà tội phạm ma túy hướng tới.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi "Trường học không ma tuý" được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền, cung cấp kiến thức và kỹ năng tới học sinh các trường THPT, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc về Luật Phòng, chống ma túy, hiểm họa của ma túy đối với đời sống xã hội để học sinh, sinh viên biết cách phòng tránh. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không có học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật liên quan đến ma tuý.

Trước đó, năm 2023, cuộc thi đã được tổ chức ở 5 địa phương (Hà Nội, Lạng Sơn, Nam Định, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh) với 10 chương trình. Qua đánh giá bước đầu có thể nhận thấy đây là hình thức tuyên truyền hấp dẫn, sáng tạo, học sinh các trường rất hào hứng và thích thú khi tham dự cuộc thi. Các em không còn thụ động trong các tiếp cận thông tin, các em phải tự tìm tòi, tự nghiên cứu và tự trình bày những hiểu biết của mình về công tác phòng, chống ma tuý.

Theo bà Lê Hải Anh, Quyền trưởng ban Khoa giáo (Đài truyền hình Việt Nam): Cuộc thi năm nay, phạm vi tổ chức được tăng lên gấp đôi với 10 tỉnh, thành (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Điện Biên, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp).

Bên cạnh đó, đối tượng tham dự cũng được mở rộng với sự tham gia của sinh viên các trường cao đẳng, đại học. Hình thức và nội dung cũng có nhiều đổi mới... Trong đó có 20 chương trình dành cho đối tượng học sinh THPT tổ chức tại 10 tỉnh thành; 9 chương trình dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng (tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh) và 1 chương trình gala tổng kết, dự kiến tổ chức tại Hà Nội.

Ngoài ra, bên cạnh phát sóng trên truyền hình, chương trình cũng sẽ phát triển các nội dung liên quan đến cuộc thi trên nền tảng số nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, mở rộng phạm vi tiếp cận,…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    60% người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi 15-25