62 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nguyễn Chung 31/10/2023 13:44

Tại hôi nghị, 62 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tặng Bằng khen của Bộ Công an vì có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng, duy trì mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 – 2023.

Toàn cảnh hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Sáng ngày 31/10, tại Ninh Bình, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn cùng Đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn và 62 tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra đã về tham dự hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khẳng định: Đoàn Thanh niên luôn xác định tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Đồng thời, ông Nguyễn Minh Triết đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cấp bộ Đoàn và Công an các địa phương thời gian qua trong tổ chức triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, rõ nét và toàn diện.

Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị, thời gian tới, với trách nhiệm của mình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự; kiên trì thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; phát huy các mô hình, hoạt động của thanh niên trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tiếp tục kiên trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đại biểu là cá nhân đoàn viên thanh niên tiêu biểu giao lưu tại hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện, Chương trình phối hợp hành động trong công tác phòng chống tội phạm và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong đó lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên là nòng cốt.

Các hoạt động phối hợp từ Trung ương đến cơ sở xã, phường, thị trấn trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện bài bản, chặt chẽ, thường xuyên đã đem lại những kết quả quan trọng nhất là công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong những năm qua, lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp tổ chức hơn 43,4 triệu lượt tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chiến dịch với hơn 22,7 triệu lượt người tham gia; tổ chức được 3.800 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” với sự tham gia của hơn 45.000 cán bộ, đoàn viên.

Các cấp bộ Đoàn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì, củng cố các đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”; xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy).

Trong 5 năm qua có khoảng hơn 2.000 lớp tập huấn, hơn 13.000 chương trình hội thảo, hội nghị, cuộc thi về công tác phòng, chống ma túy với sự tham gia của hơn 3 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Công tác giáo dục, cảm hóa và hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy được quan tâm, chú trọng.

Các cơ sở Đoàn, Hội đã giúp đỡ được hơn 114 nghìn thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ; xây dựng được hơn 19 nghìn mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện; thành lập và duy trì gần 17 nghìn câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” với hơn 65 nghìn hội viên, thanh niên tham gia.

Các địa phương trong cả nước đã giúp đỡ khoảng 3.000 đối tượng là thanh thiếu niên có nhiều nguy cơ mắc tệ nạn ma túy…

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lực lượng Công an trong triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết toàn dân nói chung và của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng trong tham gia giữ vững ổn định an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội thời gian qua.

62 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng, duy trì mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhận bằng khen.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, để kịp thời đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị, lực lượng Công an phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng; chủ động đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tình trạng thanh thiếu niên sa vào tệ nạn, tội phạm ma túy, gây rối trật tự công cộng…

Đồng thời tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên tích cực phối hợp với lực lượng Công an và vận động nhân dân trong chuyển đổi số quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Nhân dịp này, 62 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tặng Bằng khen của Bộ Công an vì có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng, duy trì mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 – 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    62 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO