79 công trình, giải pháp khoa học công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Tiến Đạt 08/09/2023 16:48

Chiều 8/9, tại Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyển chọn công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023. Dự và chủ trì Hội nghị có TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; TS Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo về tình hình, kết quả tuyển chọn các công trình, giải pháp khoa học công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, tính đến ngày 30/7/2023, Ban Thư ký Biên tập đã tiếp nhận được 199 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do 42 bộ, ngành, tỉnh, thành phố, trong đó có 9 bộ, ban, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận và 33 tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị.

Cụ thể, có 58 công trình, giải pháp khoa học công nghệ do 9 bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận, gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả tuyển chọn các công trình, giải pháp khoa học công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

141 công trình, giải pháp khoa học, công nghệ do 33 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Giang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Thuận, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Định, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Thái Nguyên, Kiên Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Sóc Trăng, Cà Mau, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Tuyên Quang, Long An, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội.

Có 162/199 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ đảm bảo theo Quy định tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 1954/QĐ-BCĐSVSTVN ngày 8/6/2023 của Ban Chỉ đạo biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; 6/199 công trình đạt các giải thưởng quốc tế chuyển vào danh sách các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023. Theo đó, Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 gồm 23 thành viên. Hội đồng tuyển chọn hoạt động theo nguyên tắc tập thể. Việc lựa chọn các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu căn cứ tiêu chí trong Quy chế tuyển chọn, biên tập, phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, Hội đồng tuyển chọn đảm bảo khách quan, trên cơ sở hồ sơ tham dự tuyển chọn là các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ đã đạt giải các cuộc thi và được bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề nghị. Hội đồng tuyển chọn có thể thành lập các Tiểu ban chuyên ngành.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Đại biểu thảo luận, đánh giá các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, trên tinh thần khách quan, dân chủ, thành viên Hội đồng tuyển chọn đã cùng đưa ra ý kiến và thống nhất lựa chọn ra 79 công trình khoa học công nghệ tiêu biểu có tính ứng dụng, hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh và ứng dụng rộng rãi trong đời sống nhân dân để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    79 công trình, giải pháp khoa học công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO