9 doanh nghiệp thương thảo xong nhưng không bán gạo cho Nhà nước
Theo tìm hiểu cho thấy, 9 đơn vị đã lọt qua vòng thương thảo, sau đó đều không đến ký hợp đồng bán 16.000 tấn gạo cho Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hoá. Đặc biệt, có ít nhất một doanh nghiệp “gửi gạo” tại điểm kho Mỹ Lộc do Chi cục DTNN khu vực Hà Trung trực thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hoá quản lý đã ồ ạt lấy gạo ra khỏi kho trước thời điểm ngành chức năng kiểm tra cho thấy có dấu hiệu khuất tất.
Thông tin của PV báo Đại Đoàn Kết có được thì ngày 20/2/2020, Cục DTNN khu vực Thanh Hoá phát hành hồ sơ mời thầu mua 16.000 tấn gạo. Sau đó, có 9 doanh nghiệp bỏ thầu đủ điều kiện nên được mời thương thảo hợp đồng và ra quyết định lựa chọn nhà thầu.
Trên cơ sở đó, Cục DTNN khu vực Thanh Hoá mời các doanh nghiệp được lựa chọn đến để ký hợp đồng nhưng cả 9 doanh nghiệp đều không đến ký hợp đồng bán 16.000 tấn gạo cho Nhà nước. Nguyên nhân dẫn tới sự cố này là bởi do giá gạo trên thị trường ở thời điểm đó tăng đột biến nên các doanh nghiệp vì lợi ích của mình đã bỏ mặc trách nhiệm đối với xã hội.
Song, có một sự cố nghiêm trọng xảy ra, khi mà ít nhất một trong 9 doanh nghiệp trúng thầu đã không bán gạo cho Nhà nước nhưng lại được Cục DTNN khu vực Thanh Hoá cho “gửi gạo” vào điểm kho Mỹ Lộc (Đại Đoàn Kết đã thông tin). Đó là Cty TNHH Minh Thu (Cty Minh Thu), doanh nghiệp này trúng thầu gói số 15, bán 1.000 tấn gạo cho Cục DTNN Thanh Hoá.
Theo như giải trình của Chi cục DTNN khu vực Hà Trung thì ngày 30/3/2020, Cty Minh Thu chở đến điểm kho Mỹ Lộc hơn 100 tấn gạo thì trời đổ mưa nên doanh nghiệp xin “gửi gạo” vào điểm kho này! Điều đáng nói, tại sao Cty Minh Thu lại chở gạo xuống điểm kho Mỹ Lộc? Tại sao Cục DTNN khu vực Thanh Hoá lại tuỳ tiện cho doanh nghiệp “gửi gạo” một cách dễ dàng đến vậy? Và tại sao doanh nghiệp này lại vội vàng chuyển gạo khỏi kho trước thời điểm ngành chức năng tiến hành thanh, kiểm tra!
Việc này, một lãnh đạo Cục DTNN khu vực Thanh Hoá cho biết: Về lý, kho không được cho thuê, không được cho mượn, nhưng về tình, do mưa gió, nên cho doanh nghiệp để tạm. Nếu cho thuê, cho mượn thì doanh nghiệp phải trả tiền lưu kho.
Cậu chuyện ở đây là ngày 25/3, quyết định các doanh nghiệp trúng thầu gói 16.000 tấn gạo đã được công bố, đến ngày 30/3, Cty Minh Thu mới chở gạo tới điểm kho Mỹ Lộc. Thời điểm đó, doanh nghiệp đã biết mình trúng thầu bán lô gạo cho Nhà nước, song tới ngày 25-26/4 thì lại cho xe tới mang gạo về.
Điều này cho thấy, có dấu hiệu bắt tay trục lợi giữa doanh nghiệp và người có chức trách của Cục DTNN khu vực Thanh Hoá. Vì đối với doanh nghiệp kinh doanh gạo phải có xe chuyên dụng, không lí do gì lại chở gạo xuống điểm kho Mỹ Lộc rồi gặp trời mưa nên gửi tạm. Mặt khác, nếu gửi tạm thì chỉ khi cơn mưa qua đi, xe phải chở đến nơi khác. Ở đây, Cty Minh Thu lại “gửi gạo” tới gần một tháng trời, khi cơ quan chức năng rục rịch vào kiểm tra thì Cục DTNN khu vực Thanh Hoá mới vội vàng đề nghị doanh nghiệp chở gạo đi nơi khác là điều khó hiểu?
Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Quý, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hoá và ông Lê Văn Vui, Chi Cục trưởng Chi cục DTNN khu vực Hà Trung trực thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hoá đã tạm thời bị đình chỉ công tác để cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ các nội dung liên quan. Ngoài ra, Cục DTNN khu vực Thanh Hoá còn tịch thu khoản tiền 2,3 tỷ đồng bảo lãnh hợp đồng thương thảo của 9 doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước.