Ngày 28/12, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTT&DL) đã tổ chức lễ công bố kết quả bầu chọn các sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2015. Theo đó, có tới 9 sự kiện được coi là tiêu biểu của năm qua. Dẫu vậy, nếu thực sự “đãi cát tìm vàng” để được coi là sự kiện tiêu biểu, sẽ không hề đơn giản.
Cụ thể, sự kiện tiêu biểu nhất trong năm thuộc về Triển lãm 70 năm “Thành tựu kinh tế - xã hội 2015”. Ở vị trí thứ 2, 3 lần lượt thuộc về các công trình tượng đài gồm Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” và tượng đài Bác Hồ tại TP HCM; Công trình tượng đài “Mẹ Việt Nam anh hùng” ở Quảng Nam.
Đặc biệt, trong danh sách các sự kiện tiêu biểu cũng ghi dấu 2 sự kiện triển lãm và nhiếp ảnh lớn nhất trong năm là Triển lãm Mỹ thuật VN 2015, Festival Nhiếp ảnh trẻ 2015.
Với Triển lãm Mỹ thuật VN 2015 do Bộ VHTT&DL phối hợp với Hội Mỹ thuật VN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9/12 đến 23/12. Đây là triển lãm được đánh giá là buổi tổng kết quá trình 5 năm sáng tạo nghệ thuật của giới mỹ thuật, ghi nhận thành tựu sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc VN. Tuy vậy, thực tế triển lãm chỉ “rộn ràng” trong ngày đầu khai mạc.
Còn Festival Nhiếp ảnh trẻ 2015 được xếp là sự kiện nghệ thuật dành cho những người yêu thích nhiếp ảnh trẻ từ 14 - 35 tuổi nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng sáng tác trẻ cũng chẳng “khá” hơn được là bao. Ở lần đầu tổ chức, Festival lộ rõ nhiều hạn chế. Được gọi là Festival trẻ nhưng hầu hết các tác giả đoạt giải cũng không còn “trẻ” chút nào. Hầu hết, các giải thưởng cao đều là những cái tên quen thuộc trong giới nhiếp ảnh VN hiện nay. Thậm chí, nhiều tác phẩm dự thi bị đánh giá là sao chép ý tưởng của các bức ảnh của những nhiếp ảnh gia đã đoạt giải cao, thậm chí quốc tế trước đó.
Chỉ với 2 sự kiện nói trên cũng dễ dàng nhận thấy, sân chơi ở lĩnh vực này vẫn chỉ dừng lại là cuộc gặp gỡ của những người trong nghề. Công chúng không biết hoặc không mấy quan tâm. Nếu không nói, là các chương trình còn kém sức hút hơn hẳn so với nhiều chương trình mỹ thuật, triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật hay Bảo tàng Dân tộc học.
Bên cạnh 5 sự kiện trên thì 4 sự kiện còn lại cũng chỉ có Triển lãm “Việt Nam - Cuộc chiến tranh qua ảnh của Hãng Thông tấn AP” được tổ tháng 6/2015 tại Hà Nội là tạo được sức hút từ công chúng. Với 53 tác phẩm ảnh trưng bày trong triển lãm này thực sự là 53 khoảnh khắc sinh tử, là những bằng chứng thuyết phục nhất về những gì diễn ra tại chiến tranh VN mà quân đội Mỹ đã từng tham chiến. Và dường như đã rất lâu rồi, Hà Nội mới chứng kiến một cuộc triển lãm thu hút được nhiều người đến thưởng thức lớn (không phải buổi khai mạc) lớn đến như vậy.
Vậy kết quả bình chọn sự kiện tiêu biểu nói trên dựa trên cơ sở nào? Ông Vi Kiến Thành- Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho hay: “Cuộc bình chọn được dựa trên tiêu chí là sự kiện được tổ chức tốt; tác động tích cực đến đời sống văn hóa xã hội; không phân biệt đơn vị tổ chức (nhà nước hoặc tư nhân) được đánh giá ngang nhau… Trước đó, để lựa chọn các sự kiện, BTC đã xây dựng quy chế và thành lập hội đồng đề cử và bầu chọn với 10 đơn vị tham gia. Trong đó, 9 sự kiện được bầu chọn trong số 31 đề cử là các hoạt động đã nhận được số phiếu quá bán”.