Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Ai tiếp tay cho công ty làm phân bón giả tại Đồng Nai?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ai tiếp tay cho công ty làm phân bón giả tại Đồng Nai?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hàng chục nghìn lít phân bón giả “đội lốt” sản xuất tại Mỹ đã tới tay người nông dân, thực sự là hiểm họa khôn lường khi chất lượng sản phẩm đã bị biến dị. Nguy hiểm hơn khi những sản phẩm ấy lại “trót lọt” dễ dàng tại các đơn vị kiểm nghiệm, trong khi quy trình cấp phép rất nghiêm ngặt.

Ai tiếp tay cho công ty làm phân bón giả tại Đồng Nai?

Trong đơn khiếu nại đến Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, Trung ương Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã nhấn mạnh đến sai phạm của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Thuận Phong (gọi tắt là Công ty Thuận Phong” đã trá hình núp bóng trong đất thuê của quân đội, để sang chiết và sản xuất phân bón giả “đội lốt” Hoa Kỳ.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra và thu giữ, đã phát hiện 26 loại phân bón vô cơ, hữu cơ các loại, là phân ure cao cấp siêu tiết kiệm đạm, phân super, phân super nitro-ure A, phân NPK cao cấp và các loại phân trung vi lượng kẽm, Bo, đồng, mangne sium sulphat, phân cao cấp Nano…

Tổng số trên 16.605 bao, 14.700 gói (dạng bột) và 600 lít (dạng nước), và nhiều loại phân bón dán mác sản xuất tại Mỹ. Sau khi kiểm tra tại Trung tâm Chất lượng đo lường III, kết quả cho thấy, trong 29 mẫu (kiểm tra 2 lần), có tới 19 mẫu không đạt chất lượng.

Ông Nguyễn Hạc Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, sự làm giả trắng trợn đã gây thiệt hại cho nông dân. Công ty Thuận Phong tuyên truyền là sản xuất phân bón cao cấp, nhưng khi đoàn kiểm tra “thực địa”, nhà xưởng tạm bợ, máy móc cũ kỹ cân đo, sang chiết.

Điều quan trọng là các sản phẩm gây hại cho người nông dân này lại được cơ quan chức năng cấp phép bằng văn bản hợp quy. Vậy, câu chuyện ở đây như thế nào. Phải chăng đã có sự “tiếp tay” từ cơ quan quản lý nhà nước?

Tại Giấy chứng nhận hợp quy các loại phân bón cho Công ty Thuận Phong, do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Vùng Nam Bộ ký ngày 11/12/2014, danh mục có 33 loại phân bón được “thông qua” theo Phương thức chứng nhận 5. Theo một chuyên gia trong ngành phân bón, Phương thức 5 tuân theo quy trình hết sức nghiêm ngặt, từ lấy mẫu, đánh giá hợp quy của mẫu thử nghiệm, đánh giá hợp quy của quá trình sản xuất, xử lý kết quả đánh giá, kết luận sự phù hợp, giám sát…

Tóm lại một quy trình với hàng nghìn thao tác, mất nhiều ngày lại được… “ký” trong một ngày, với cả 33 loại sản phẩm phân bón, là sự đáng ngờ (?). “Phương thức 5 là phương thức cao nhất của ngành phân bón. Cấp chứng nhận hợp quy từ 1 đến 2 loại sản phẩm đã là quá sức. Đây lại là 33 sản phẩm. Phải chăng có lợi ích nhóm?”- vị chuyên gia đánh giá.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự đáng ngờ hơn nữa của Giấy chứng nhận hợp quy do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Vùng Nam Bộ, xuất phát từ “nội tại” của Giấy chứng nhận.

Cụ thể, trong con dấu của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Vùng Nam Bộ cấp cho Công ty Thuận Phong, rành mạch ghi rõ các đơn vị “cấp trên” như Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, song “đầu mũ” chỉ có duy nhất Cục Trồng trọt, mà thiếu mất đơn vị cấp trên quan trọng là Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia.

“Phải chăng đã có sự qua mặt đơn vị chủ quản để cấp cho Công ty Thuận Phong, tạo cớ làm giả sản phẩm phân bón đến khi Đoàn kiểm tra liên ngành 389 phát hiện và công bố dư luận. Vụ việc có ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp ở nhiều vùng, nhiều địa phương. Trách nhiệm cần phải làm rõ”- vị chuyên gia kết luận.

Ông Nguyễn Hạc Thúy cho biết thêm, sự việc nghiêm trọng đã xảy ra 3 tháng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã có ý kiến yêu cầu xử lý nghiêm minh vụ việc nhưng đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, tạo dư luận xã hội không tốt, đặc biệt với nông dân đã dùng phân bón của Công ty Thuận Phong.

“Không có vùng cấm trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại”, nhưng rõ ràng đang có những “vùng cấm” ở vụ việc phân bón giả tại Đồng Nai. Những nhà sản xuất phân bón chân chính và người nông dân đang cần những câu trả lời sòng phẳng nhất.

Trước đó, qua quá trình điều tra, từ ngày 1/1/2014, Công ty Thuận Phong đã sản xuất và bán ra thị trường trên 40.000 chai phân bón nhãn hiệu Mỹ các loại, tương đương trên 23.000 lít phân bón dạng nước. Xác minh tại cơ quan hải quan cho thấy, trong năm 2014, Công ty Thuận Phong còn nhập khẩu số lượng hàng hóa trị giá hơn 17,5 tỷ đồng, chủ yếu là phân bón đã pha chế và chưa pha chế có xuất xứ từ… Trung Quốc.

Mặt hàng phân bón của Công ty Thuận Phong có khoảng 50 mã hàng các loại, gồm phân bón NPK, phân bón vi lượng, phân bón nhập khẩu từ Mỹ….

Tuấn Việt