Ấn Độ sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc để giải quyết bất đồng
Ấn Độ trong hôm 20/7 cho hay họ đã sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán với phía Trung Quốc, với điều kiện cả hai bên đều phải rút lực lượng của mình nhằm chấm dứt mối bất đồng tại khu vực lãnh thổ tranh chấp dọc dãy núi Himalaya.
Ảnh minh họa.
Tình hình căng thẳng giữa hai bên đã bất ngờ bùng phát hồi tháng trước tại một khu vực mà đồng minh Bhutan của Ấn Độ tuyên bố chủ quyền ở gần cùng cực Nam của Tây Tạng, sau khi phía Trung Quốc bắt đầu việc xây dựng một tuyến đường dẫn tới cao nguyên Doklam.
Vương quốc Bhutan đã nhờ tới sự hỗ trờ từ phía Ấn Độ, nước đã triển khai binh sỹ tới dọc biên giới với Trung Quốc tại bang Sikkim. Trung Quốc đáp trả bằng cách đóng cửa một tuyến đường băng qua núi gần đó mà người hành hương Ấn Độ thường dùng để tới núi Kailash, một địa điểm linh thiêng.
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj cho hay, một thỏa thuận ký kết hồi năm 2012 có nêu Trung Quốc và Ấn Độ phải giải quyết vấn đề biên giới với Bhutan. Phản ứng của bà Swaraj xuất hiện trong lúc Trung Quốc yêu cầu lực lượng Ấn Độ rút khỏi khu vực để tránh làm tình hình thêm căng thẳng.
Phát biểu tại Quốc hội hôm 19/7, bà Swraj nói rằng lực lượng Trung Quốc mới đây đã xuất hiện cùng với nhiều xe ủi đất và xúc đất với ý định xây dựng cơ sở hạ tầng có thể làm thay đổi hiện trạng. Trước đây, Trung Quốc cũng từng xây một số tuyến đường tạm tới khu vực này.
“Nếu Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng khu vực này, nó sẽ trở thành mối quan ngại an ninh với Ấn Độ” - bà Swaraj nói.
Bà Swaraj nói rằng Trung Quốc đang yêu cầu Ấn Độ rút quân khỏi khu vực trên. “Nếu Trung Quốc muốn thảo luận về vấn đề này, cả hai bên đều cần phải rút lực lược”; bà Swaraj nhấn mạnh.
Cuộc khủng hoảng này dự kiến sẽ được đem ra thảo luận khi Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ, Ajit Doval, tới thăm Bắc Kinh trong hai ngày 27 và 28/7 để tham dự một diễn đàn an ninh do khối BRICS tổ chức, trong đó có sự góp mặt của đại diện các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.