An Giang: HĐND tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng, bám sát yêu cầu về phát triển của địa phương
Chiều 30/12, HĐND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác HĐND tỉnh An Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua 5 năm hoạt động, HĐND tỉnh An Giang đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; với trọng trách trước Đảng, trước cử tri và Nhân dân cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các đại biểu HĐND tỉnh, đã thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp (như: Công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức, điều hành, chất vấn, hoạt động giám sát, quy trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh) được thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng quy định. Việc quyết định những vấn đề quan trọng của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, đã bám sát yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.
Trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND đã có bước cải tiến về cách làm, đề cao trách nhiệm của Thường trực, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Chất lượng kỳ họp của HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Vai trò vị trí của HĐND được khẳng định là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Thường trực HĐND phát huy tốt vai trò điều hòa, phối hợp, nhất là trong các hoạt động thẩm tra, giám sát. Các Ban của HĐND nêu cao trách nhiệm của mình trong công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, chủ động rà soát kỹ nội dung, đưa ra những vấn đề còn vướng mắc, chưa đúng quy định của pháp luật để giúp cho đại biểu có thêm thông tin, định hướng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định.
Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan khác trong thực hiện các hoạt động của HĐND được xây dựng chặt chẽ (nhất là việc thống nhất thực hiện một số nội dung, như: dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn, giám sát, tổ chức kỳ họp, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp...).
Bên cạnh đó, Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, thu thập đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh đến HĐND. Chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri ngày càng được nâng cao, các ý kiến phát biểu của cử tri ngày càng phản ánh đúng vào các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm trên nhiều lĩnh vực.
Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã triển khai hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, rất nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt nhất là các nội dung có liên quan đến đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ; làm rõ những kết quả nổi bật, những đổi mới trong phương thức hoạt động. Đồng thời, Hội nghị cũng đã tri ân, ghi nhận những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo, đại biểu HĐND tỉnh An Giang và Kiên Giang.
Cũng tại Hội nghị, các thế hệ lãnh đạo, đại biểu HĐND đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quý báo để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết điều đọng lại sau Hội nghị không chỉ là những nội dung đã được tổng kết, những kết quả đã được ghi nhận, mà còn là không khí nghĩa tình, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm được thể hiện xuyên suốt các phát biểu, trao đổi. Hội nghị cũng đã tạo nên một không gian gặp gỡ rất đặc biệt -nơi các thế hệ đại biểu hai tỉnh An Giang, Kiên Giang (cũ) có dịp nhìn lại chặng đường đã qua.
“Một nhiệm kỳ khép lại, một tầm vóc mới mở ra. Tôi tin tưởng rằng những tình cảm, sự trân trọng và những giá trị đã được lan tỏa hôm nay sẽ tiếp tục được gìn giữ trong hoạt động của HĐND dân tỉnh, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu dân cử với cử tri và Nhân dân tỉnh An Giang”, ông Nguyễn Thanh Nhàn khẳng định.