Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

An Giang: Lan toả thông điệp 'phân loại là khởi đầu - tuần hoàn là tương lai'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

An Giang: Lan toả thông điệp 'phân loại là khởi đầu - tuần hoàn là tương lai'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2026, Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2026, ngày 20/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp cùng UBND phường Rạch Giá tổ chức “Ngày Hội Sống Xanh tỉnh An Giang năm 2026” với thông điệp “Phân loại là khởi đầu - Tuần hoàn là tương lai”.

Các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Thanh Tiến
Các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Thanh Tiến

Không gian Ngày hội được thiết kế theo mô hình mở, tập trung vào việc tương tác trực tiếp giúp người dân dễ dàng tiếp cận lối sống bền vững. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình bao gồm: khu vực trải nghiệm “Sống xanh” với hoạt động “Ai phân loại rác nhanh hơn?” để rèn luyện kỹ năng phân loại chất thải tại nguồn; Hoạt động đổi chất thải lấy quà nhằm khuyến khích cộng đồng thu gom pin cũ, rác thải điện tử và chất thải nguy hại để đổi lấy những phần quà thân thiện với môi trường.

Với hoạt động “Tôi sống xanh bao nhiêu?”, người tham gia sẽ được đo lường mức độ tác động của thói quen sinh hoạt cá nhân đến môi trường và nhận được các giải pháp giảm phát thải thực tế. Bên cạnh đó, người dân đến tham gia ngày hội còn được hướng dẫn làm viên nén coffee từ bã cà phê; sản phẩm thủ công từ vỏ sò thúc đẩy tái chế, tinh thần kinh tế tuần hoàn.

Mang theo pin, rác thải nhựa nguy hại đến đổi quà, bà Văn Thị Hoa (62 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) cho biết, bà mong muốn góp phần cùng địa phương chung tay xử lý rác thải một cách khoa học và lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng.

“Pin, rác thải nhựa từng đựng chất tẩy rửa là những vật liệu tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho môi trường cho nên mình cần đem vào đúng nơi thu nhận và xử lý. Khi người sử dụng không hiểu và không được hướng dẫn cụ thể thu gom, xử lý như thế nào thì môi trường nhận lại những điều rất là độc hại. Tôi mong qua chương trình, mọi người trong cộng đồng hiểu được điều này để chung tay xử lý rác thải một cách khoa học, hiệu quả”, bà Văn Thị Hoa chia sẻ.

Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, với thông điệp “Phân loại là khởi đầu - Tuần hoàn là tương lai”, ban tổ chức khẳng định việc phân loại rác không chỉ cần được trở thành thói quen, mà là bước ngoặt để biến rác thải thành tài nguyên, đưa kinh tế tuần hoàn vào đời sống thực tiễn.

“Mỗi hành động nhỏ chúng ta làm hôm nay chính là một viên gạch vững chắc kiến tạo nên màu xanh cho ngày mai. Chúng tôi muốn mang đến hình ảnh tỉnh An Giang năng động, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường thông qua việc ứng dụng công nghệ số và các phương thức truyền thông hiện đại. Đây không chỉ là một sự kiện truyền thông mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của tỉnh An Giang trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, ông Lê Hữu Toàn chia sẻ tại ngày hội.

Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thanh Tiến
Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thanh Tiến

Cũng theo ông Lê Hữu Toàn, những thay đổi nhỏ, một hành động vì môi trường nếu được thực hiện bởi hàng triệu người, sẽ tạo nên những chuyển biến lớn cho xã hội. Ông Lê Hữu Toàn kỳ vọng sau Ngày Hội Sống Xanh tỉnh An Giang năm 2026, tinh thần sống xanh sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong từng gia đình, cơ quan và trường học trên địa bàn tỉnh.

Ngày Hội Sống Xanh tỉnh An Giang năm 2026 còn có sự đồng hành của nhiều đơn vị như: Trường Đại học Kiên Giang; Công ty TNHH Vòng Tay Tử Tế, Hợp tác xã phụ nữ cỏ bàng Phú Mỹ, CLB Thực hành Sống xanh ... mang đến những mô hình kinh tế tuần hoàn, mô hình sinh kế xanh và sản phẩm tái chế độc đáo. Qua đó, các doanh nghiệp và tổ chức giới thiệu, lan tỏa đến cộng đồng các giải pháp kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Tôi hy vọng mỗi người góp mặt ở đây khi ra về, thấy rác không chỉ còn là rác mà rác có thể trở thành một sản phẩm mới, một nguồn kinh tế mới”, bà Lâm Kim Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Vòng tay tử tế chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và lãnh đạo Chi cục Bảo vệ và Môi trường trao Thư cảm ơn và quà lưu niệm tới các đơn vị đồng hành cùng sự kiện. Ảnh: Thanh Tiến
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và lãnh đạo Chi cục Bảo vệ và Môi trường trao Thư cảm ơn và quà lưu niệm tới các đơn vị đồng hành cùng sự kiện. Ảnh: Thanh Tiến

Thanh Tiến