An Giang: Lan toả tinh thần sống xanh
Ngày Hội Sống Xanh tỉnh An Giang năm 2026 thu hút đông đảo người dân tham gia và đang lan toả mạnh mẽ tinh thần sống xanh trong cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu
Bà Phùng Thị Bích Lam - Chi cục Bảo vệ môi trường An Giang cho biết, nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2026, Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2026, ngày 20/6 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp cùng UBND phường Rạch Giá tổ chức “Ngày Hội Sống Xanh tỉnh An Giang năm 2026” với thông điệp “Phân loại là khởi đầu - Tuần hoàn là tương lai”.
Ngày hội đã thu hút hơn 1.000 người đến giao lưu, tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường như: tham gia hoạt động “Ai phân loại rác nhanh hơn?” để rèn luyện kỹ năng phân loại chất thải tại nguồn; được hướng dẫn làm viên nén coffee từ bã cà phê; sản phẩm thủ công từ vỏ sò thúc đẩy tái chế, tinh thần kinh tế tuần hoàn;…. Đặc biệt, thông qua hoạt động đổi chất thải nguy hại lấy quà thân thiện với môi trường, ban tổ chức đã thu gom gần 0,5 tấn chất thải nguy hại (pin thải, thiết bị điện tử hư hỏng).

Sự kiện có sự đồng hành của nhiều đơn vị như: Trường Đại học Kiên Giang; Công ty TNHH Siam City Cement Vietnam-chi nhánh Kiên Giang, Công ty Hwaseung Rạch Giá; Công ty TNHH Vòng Tay Tử Tế, Hợp tác xã phụ nữ cỏ bàng Phú Mỹ, CLB Thực hành Sống xanh… mang đến những mô hình kinh tế tuần hoàn, mô hình sinh kế xanh và sản phẩm tái chế độc đáo.
“Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, những mô hình thực tiễn từ doanh nghiệp, nhà trường và cộng đồng được giới thiệu, chia sẻ tại Ngày hội đã giúp nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn đối với mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, không gian Ngày hội được thiết kế theo mô hình mở, tập trung vào việc tương tác trực tiếp giúp người dân dễ dàng tiếp cận lối sống bền vững.”, bà Phùng Thị Bích Lam - Chi cục Bảo vệ môi trường An Giang chia sẻ.
Đổi mới phương thức truyền thông
Theo Chi cục Bảo vệ môi trường An Giang, Ban tổ chức ngày hội đã đẩy mạnh tuyên truyền trước trong và sau Ngày hội với đa dạng các hình thức và phương tiện tuyên truyền. Đặc biệt là kết hợp linh hoạt giữa các kênh truyền thống (báo chí, truyền thanh, trực tiếp) và nền tảng số (Facebook và Zalo).

Thống kê từ Chi cục Bảo vệ môi trường An Giang, sự kiện đã được lan tỏa mạnh mẽ với 72 tin bài liên quan được đăng tải trên các nền tảng báo chí khác nhau của Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang (ATV) và các báo trung ương.
Công tác truyền thông số trên các nền tảng mạng xã hội ghi nhận những kết quả tích cực. Có trên 15 bài viết về Ngày hội Sống xanh tỉnh An Giang năm 2026 (trên các nền tảng như Facebook và Zalo) thu hút tổng cộng hơn 30.000 lượt xem và hưởng ứng nhiệt tình thông qua các lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Đặc biệt, không gian sự kiện được thiết kế mở và có tính tương tác cao đã thúc đẩy người tham gia trực tiếp chia sẻ trải nghiệm cá nhân lên mạng xã hội.

“Sự kết hợp giữa các cơ quan báo chí chính thống và mạng xã hội đã tạo ra một hiệu ứng truyền thông bùng nổ. Ban tổ chức đã thực hiện đúng tinh thần hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Đổi mới phương thức truyền thông theo hướng đa nền tảng, số hóa, tương tác và phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường truyền thông chính sách theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận, lấy thay đổi nhận thức và hành vi về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ biển, đại dương làm trọng tâm”, bà Phùng Thị Bích Lam - Chi cục Bảo vệ môi trường An Giang chia sẻ.
Ban tổ chức Ngày hội kỳ vọng, hiệu ứng truyền thông sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống xanh trong từng gia đình, cơ quan và trường học trên địa bàn tỉnh. Từ đó, giúp việc phân loại rác trở thành thói quen và hướng đến biến rác thải thành tài nguyên, đưa kinh tế tuần hoàn vào đời sống thực tiễn.