Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

An Giang: Nhiều hoạt động giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

An Giang: Nhiều hoạt động giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với vai trò là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang đã có nhiều đóng góp rất tích cực trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả các Phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động gắn với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, các hoạt động bảo vệ môi trường tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Nguyễn Thị Quyến cho biết, từ năm 2021 đến nay, hàng năm, 100% cơ sở Hội xây dựng kế hoạch đăng ký giúp 2 hộ phụ nữ nghèo và cận nghèo thoát nghèo. Qua đó, các cơ sở Hội đăng ký giúp 3.000 hộ. Kết quả cuối nhiệm kỳ, xét giúp 5.234 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều (đạt 174% chỉ tiêu Nghị quyết Trung ương về công tác hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững).

Bên cạnh đó, 100% cơ sở Hội rà soát nhu cầu học nghề của hội viên, phụ nữ. Qua đó, phối hợp với Trung tâm dạy nghề, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sử dụng lao động, các ngành có liên quan tại địa phương tổ chức 365 các lớp dạy nghề cho trên 10.000 học viên; phối hợp tư vấn học nghề cho 28.831 lao động nữ, giới thiệu việc làm cho 115.867 lao động. Kết quả có 88.344 lao động nữ có việc làm trong và ngoài tỉnh, 195 lao động nữ đi xuất khẩu lao động theo thời hạn tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang còn hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận vốn từ các chương trình dự án do Hội quản lý (đã giải ngân số tiền hơn 9,8 tỷ đồng) giúp 1.526 hội viên, phụ nữ vay vốn để chăn nuôi, buôn bán nhỏ, cải thiện cuộc sống gia đình. Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phối hợp với Ngân hàng Đông Á, Đông Nam Á, BIDV, Quỹ Tín dụng, Quỹ CEP, nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội ... đã giải ngân cho 8.913 phụ nữ vay vốn với số tiền hơn 230 tỷ đồng.

Hội Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở đã duy trì và vận động thành lập 1.378 tổ tiết kiệm giúp vốn (với 14.461 thành viên tham gia) như: tổ “Hùn vốn xoay vòng”, tổ “Ống heo tiết kiệm”, tiết kiệm vì phụ nữ nghèo... Qua đó, đã hỗ trợ vốn cho 9.087 hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hỗ trợ gần 38 tỷ đồng để kinh doanh mua bán nhỏ, chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Điền (An Giang) khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Lê Thị Thúy Liễu - hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (ảnh: Phương Vũ)
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Điền (An Giang) khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Lê Thị Thúy Liễu - hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (ảnh: Phương Vũ)

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động Mạnh thường quân, Nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay góp sức thực hiện các Chương trình do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động như Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”... Qua đó đã vận động gần 50 tỷ đồng, hỗ trợ trên 68.000 lượt trẻ mồ côi, hộ phụ nữ nghèo tại địa phương; hỗ trợ cất mới và sửa chữa 563 căn “Mái ấm tình thương”, “Mái ấm biên cương” góp phần tạo điều điện cho phụ nữ nghèo, khó khăn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo.

“Có thể nói các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững do Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của chính quyền địa phương nên hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn. Qua đó phát huy vai trò nòng cốt của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong thực hiện vận động, phát triển các mô hình sinh kế gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thúc đẩy kinh tế tập thể ngày càng phát triển, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Nguyễn Thị Quyến chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Quyến thông tin thêm, công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Đặc biệt, trong công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện toàn diện, hiệu quả, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Cùng với việc triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang đã cụ thể hóa các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong hệ thống Hội. Trong đó, chỉ đạo mỗi cơ sở Hội đăng ký giúp ít nhất từ 2 hộ trở lên đạt các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; thực hiện được ít nhất 1 hoạt động/phần việc thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh với cấp ủy địa phương; tổ chức rà soát, cập nhật hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí để xây dựng kế hoạch giúp đỡ hàng năm.

Thanh Tiến