Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

An Giang phấn đấu đón 25 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

An Giang phấn đấu đón 25 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Năm 2026, tỉnh An Giang phấn đấu đạt, vượt 25 triệu lượt khách du lịch (tăng 3,6% so với năm 2025. Tổng thu ước đạt 70.000 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2025).

Chiều 8/12, Sở Du lịch tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác du lịch, ngoại vụ, biên giới năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu, các Hiệp hội, các doanh nghiệp du lịch.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Tiến)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Tiến)

Năm 2025, An Giang ước đón hơn 24 triệu lượt khách (tăng 27,3% so với cùng kỳ, vượt 14,7% kế hoạch năm). Trong đó, khách quốc tế ước đón hơn 1,9 triệu lượt  (tăng 90,3% so với cùng kỳ, vượt 55,7% kế hoạch năm), tổng thu đạt khoảng 67.944 tỷ đồng (tăng 92% so với cùng kỳ, vượt 72,9% kế hoạch năm).

Sở Du lịch cũng đã tích cực, chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá, tham gia các hoạt động liên kết hợp tác, tổ chức triển khai các sự kiện, các chương trình, kế hoạch thu hút khách du lịch; phối hợp với các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ nhằm chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại đạt hiệu quả thiết thực, hợp tác với các đối tác nước ngoài đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước đưa tỉnh An Giang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; góp phần nâng cao vai trò công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại ngoại giao và đối ngoại Nhân dân.

Sở Du lịch An Giang xác định, năm 2026, là giai đoạn đầu tiên tỉnh An Giang mới đi vào vận hành ổn định theo mô hình sau sáp nhập. Đây là giai đoạn tiền đề quan trọng để tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Tình hình quốc tế và khu vực được dự báo có nhiều biến động, đòi hỏi ngành du lịch phải thích ứng linh hoạt, đổi mới mô hình và phát triển sản phẩm du lịch nhiều hơn nữa, với mục tiêu tổng quát “Phát triển ngành du lịch An Giang trở thành ngành kinh tế quan trọng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao, gắn với chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế”.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, quản lý biên giới góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước đưa tỉnh An Giang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Năm 2026, tỉnh An Giang phấn đấu đạt, vượt 25 triệu lượt khách du lịch (tăng 3,6% so với năm 2025. Tổng thu ước đạt 70.000 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2025).

Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: Thanh Tiến)
Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: Thanh Tiến)

Tại hội nghị, bên cạnh những kết quả về tình hình hoạt động du lịch, đối ngoại và biên giới năm 2025, các đại biểu đã tập trung đánh giá sâu về những khó khăn, hạn chế, thách thức, đặc biệt là lượng khách đến không ổn định để tìm ra nguyên nhân. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để phát triển ngành du lịch tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành du lịch trong năm qua. 

Ông Lê Văn Phước đề nghị Ngành du lịch tiếp tục nổ lực phấn đấu để đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại hội nghị. (ảnh: Thanh Tiến)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại hội nghị. (ảnh: Thanh Tiến)

Đối với công tác chuẩn bị cho APEC-2027, ông Lê Văn Phước yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của các Tiểu ban được Ban Chỉ đạo tỉnh giao cho ngành Du lịch chủ trì (Tiểu ban Vật chất và Hậu cần, Tiểu ban Lễ tân). Đồng thời phối hợp với các Tiểu ban có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao nhằm chuẩn bị, tổ chức các hội nghị, hoạt động của năm APEC-2027 tại đặc khu Phú Quốc. Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Thanh Tiến