An Giang phát triển du lịch gắn với kinh tế biển
Tỉnh An Giang xác định phát triển du lịch gắn với kinh tế biển và tận dụng các sự kiện, hợp tác quốc tế, đặc biệt là APEC, là một trong những đột phá chiến lược để thu hút mạnh mẽ du khách và nhà đầu tư.
Ngày 16/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ An Giang tổ chức giao ban báo chí định kỳ tháng 1/2026.

Tại buổi họp báo, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thực hiện việc sáp nhập hai tỉnh Kiên Giang và An Giang thành tỉnh An Giang mới theo Nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với ngành du lịch, việc thay đổi địa giới hành chính sẽ mở ra những cơ hội tái cấu trúc mang tính chiến lược, đó không chỉ là cơ hội để tái định hình không gian lãnh thổ mà còn để viết lại bản đồ du lịch bằng một tư duy vùng mới mẻ, liên kết và phát triển bền vững.
Ngành Du lịch đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp, nhiệm vụ quan trọng. Đó là, tái cấu trúc thị trường khách du lịch, đổi mới công tác quảng bá, thu hút khách du lịch; khảo sát, làm mới sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng hóa, tăng sức hấp dẫn; nhiều điểm đến mới được đầu tư, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch được cải thiện,… Nhờ đó, lượng khách du lịch nội địa và quốc tế phục hồi và tăng trưởng nhanh, nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về tác động lan tỏa của ngành du lịch trong nền kinh tế có chuyển biến tích cực.
Năm 2025, tổng lượt khách du lịch ước đạt hơn 24 triệu lượt (vượt 14,7% kế hoạch, tăng 27,3% so cùng kỳ), trong đó, khách quốc tế hơn hơn 1,9 triệu lượt (vượt 55,7% kế hoạch, tăng 90,3% so cùng kỳ). Tổng thu từ du lịch đạt 67.944 tỷ đồng (vượt 72,9% kế hoạch, tăng 92,0% so cùng kỳ).

Theo ông Bùi Quốc Thái, du lịch được coi là điểm sáng trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng tốt, đạt và vượt so với kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, ngành du lịch An Giang vẫn còn những tồn tại, hạn chế lớn nhất cần sớm khắc phục hiện nay.
Đó là, sự chuyển tiếp mô hình tổ chức do sáp nhập tỉnh làm phát sinh nhiều đầu việc liên quan đến điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số kế hoạch, đề án trọng tâm. Một số quy định pháp luật du lịch đang trong quá trình điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình mới, nên khó khăn trong công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn chuyển tiếp; Hoạt động quản lý sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng du khách chưa có quy định cụ thể, rõ ràng.
Bên cạnh đó, hạ tầng du lịch tại nhiều địa bàn, đặc biệt là vùng biên giới, nông thôn và các khu vực tiềm năng như khu vực Bảy Núi, U Minh Thượng.... vẫn còn thiếu và yếu, chưa đồng bộ; hệ thống giao thông kết nối đến các khu/điểm du lịch còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư và phục vụ du khách.
Sản phẩm du lịch còn thiếu tính đột phá, chưa có nhiều sản phẩm mới mang tính biểu tượng vùng miền; việc khai thác giá trị văn hóa bản địa, du lịch thông minh, du lịch cộng đồng còn hạn chế, chưa tạo được dấu ấn đặc sắc. Xu hướng kinh doanh dịch vụ du lịch chuyển mạnh sang môi trường trực tuyến, trong khi quy định và hệ thống pháp lý cho loại hình kinh doanh này còn hạn chế, dẫn đến một số bất cập trong kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi cho du khách.
Ngoài đặc khu Phú Quốc, các địa phương còn lại thiếu các khu phức hợp vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng - mua sắm - ẩm thực hiện đại, đẳng cấp quốc tế trong bối cảnh nhu cầu của khách du lịch liên tục thay đổi, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, sự trải nghiệm, tính đa dạng, độc đáo.
Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang thông tin thêm, năm 2026, ngoài mục tiêu đạt những con số về lượt khách và tổng thu từ du lịch đặt ra, ngành du lịch An Giang còn tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ nhằm chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phối hợp đăng cai Hội nghị APEC 2027; Sở Du lịch được giao làm cơ quan Thường trực của Tiểu ban vật chất - hậu cần và Tiểu ban lễ tân. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để tất cả các hoạt động du lịch sẽ được tổ chức gắn kết chặt chẽ với hình ảnh của Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027.
Bên cạnh đó, Sở Du lịch đang trình UBND tỉnh cho ý kiến về điều chỉnh Logo Du lịch tỉnh An Giang, có bổ sung thêm các biểu tượng hình tròn với 21 tiểu tiết tượng trưng cho 21 nền kinh tế phát triển sẽ được kết nối với tỉnh nhân sự kiện APEC 2027 được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang.
An Giang xác định phát triển du lịch gắn với kinh tế biển và tận dụng các sự kiện, hợp tác quốc tế, đặc biệt là APEC, là một trong những đột phá chiến lược để thu hút mạnh mẽ du khách và nhà đầu tư.
“Chúng tôi luôn xác định phát triển du lịch An Giang gắn với kinh tế biển và tăng trưởng xanh không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mà còn là trách nhiệm chính trị, là mục tiêu quan trọng trong định hướng phát triển An Giang trở thành trung tâm du lịch tổng hợp, kết nối biển – biên giới – nội địa của vùng ĐBSCL và từng bước vươn ra quốc tế”, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang nhấn mạnh.