Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

An Giang thu trên 2.300 tỷ đồng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

An Giang thu trên 2.300 tỷ đồng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Du lịch tỉnh An Giang bội thu kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5, với 2.338 tỷ đồng, tăng 60,9% so với cùng kỳ 2025.

Ngày 3/5, Sở Du lịch An Giang cho biết, tính chung cho 2 kỳ nghỉ Lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5), du lịch An Giang đón trên 1 triệu lượt khách du lịch, tăng 33,2% so cùng kỳ; trong đó khách du lịch quốc tế 84.178 lượt, tăng 85,3% so cùng kỳ. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 2.338 tỷ đồng, tăng 60,9% so cùng kỳ 2025.

Du lịch biển đảo An Giang hút khách kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5. Ảnh Nguyễn Minh.
Du lịch biển đảo An Giang hút khách kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5. Ảnh Nguyễn Minh.

Công suất phòng bình quân phân khúc 4-5 sao đạt khá trên 90%; các phân khúc còn lại trung bình đạt từ 65- 70%.

Cả 2 kỳ nghỉ lễ, đặc khu Phú Quốc tiếp tục là điểm đến hấp dẫn bậc nhất của tỉnh An Giang với trên 309 nghìn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 34% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 82.084 lượt, tăng 89,9% so cùng kỳ; khách lưu trú 129.354 lượt, tăng 69,5% so cùng kỳ 2025…

Du khách cui chơi giải trí tại đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh Nguyễn Minh.
Du khách cui chơi giải trí tại đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh Nguyễn Minh.

Tính riêng dịp lễ 30/4 và 1/5 (4 ngày, từ 30/4 đến 03/5/2026), An Giang ước đón gần 671 nghìn lượt khách, tăng 6,7% so cùng kỳ; trong đó khách du lịch quốc tế trên 39,6 nghìn lượt, tăng 39% so cùng kỳ. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 1.252 tỷ đồng, tăng 26,9% so cùng kỳ 2025.

Lăng Thoại Ngọc Hầu - điểm đến thu hút khách ở “Xứ sở thần tiên”. Ảnh Nguyễn Minh.
Lăng Thoại Ngọc Hầu - điểm đến thu hút khách ở “Xứ sở thần tiên”. Ảnh Nguyễn Minh.

Đặc khu Phú Quốc đón trên 164 nghìn lượt, tăng 9% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 38.878 lượt, tăng 44,2% so cùng kỳ.

Sở Du lịch An Giang cũng cho biết, công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch dịp Lễ năm nay được các địa phương và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị tốt để phục vụ du khách, tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động vui chơi giải trí phục vụ khách. Nhiều sản phẩm dịch vụ được củng cố, làm mới, một số sản phẩm mới được đưa vào khai thác.

Thiếu nữ check-in bên núi Tri Tôn. Ảnh Nguyễn Minh.
Thiếu nữ check-in bên núi Tri Tôn. Ảnh Nguyễn Minh.

Công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn được tăng cường, đảm bảo chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá dịch vụ… nhất là các khu, điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí, cơ sở lưu trú và các phương tiện vận chuyển khách du lịch trước, trong và sau dịp Lễ…

Bạn trẻ tham quan Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công Kiên Giang. Ảnh Nguyễn Minh.
Bạn trẻ tham quan Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công Kiên Giang. Ảnh Nguyễn Minh.

Tuy nhiên, Sở Du lịch cũng cho rằng, do chi phí di chuyển, ăn uống, mua sắm tăng

cao nên du khách có xu hướng đi du lịch gần đã “chia sẻ” lượng du khách đến An Giang vào dịp lễ.

Hồ Tà Pạ - điểm đến thu hút giới trẻ. Ảnh Nguyễn Minh.
Hồ Tà Pạ - điểm đến thu hút giới trẻ. Ảnh Nguyễn Minh.

Ngoài ra, giá vé máy bay vẫn tiếp tục duy trì ở mức khá cao, kết nối đường bộ từ các trung tâm du lịch lớn như TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chưa thuận lợi

Du lịch nước ngoài tiếp tục là xu hướng của du khách nội địa, khi chi phí tour trọn gói ra nước ngoài hiện nay chỉ tương đương với giá vé máy bay khứ hồi trong nước

Thời tiết đang chuyển mùa, nắng nóng và có mưa trong thời gian nghỉ lễ làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch nhất là hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời và trên biển…

Nguyễn Minh