Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

An Giang: Tích cực tuyên truyền pháp luật phòng, chống mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

An Giang: Tích cực tuyên truyền pháp luật phòng, chống mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thời gian qua, tình hình tội phạm liên quan đến xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội và mua bán người diễn biến khá phức tạp. Từ thực tế đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Xây dựng kế hoạch “Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi và Mua bán người năm 2025”.

Theo kế hoạch, việc tuyên truyền được thực hiện tại các địa bàn phường Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc và xã Châu Thành, tỉnh An Giang.

Nội dung tuyên truyền xoay quanh việc phổ biến, giáo dục hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trong tình hình mới; Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm tội phạm mua bán người; Mối nguy hiểm, hậu quả của tội phạm mua bán người đối với sự phát triển kinh tế tại địa phương. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nhận diện hành vi của tội phạm mua bán người mua bán trẻ em và các vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; trang bị kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ trước các nguy cơ bị mua bán.

Bên cạnh đó, tuyên truyền thông tin về tình hình tội phạm mua bán người, trẻ em bị xâm hại hiện nay trên địa bàn tỉnh; tình hình vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên, nhất là các hành vi phổ biến như: tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép,... Đồng thời, lồng ghép giới thiệu Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng 18008077.

Quang cảnh buổi tuyên truyền tại trường THPT Nguyễn Hùng Sơn (ảnh: Văn Vũ)
Quang cảnh buổi tuyên truyền tại trường THPT Nguyễn Hùng Sơn (ảnh: Văn Vũ)

Ghi nhận tại buổi tuyên truyền tại Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vào sáng 1/12, các em học sinh chăm chú lắng nghe Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang) cung cấp nhiều kiến thức thiết thực về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người; những nguy cơ người chưa thành niên phạm tội; tình trạng bạo lực học đường; xâm hại, bạo hành trẻ em trong môi trường giáo dục và cộng đồng; phân tích các hành vi vi phạm phổ biến như tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng… Đồng thời, hướng dẫn các biện pháp cần thiết giúp các em học sinh nâng cao khả năng tự phòng ngừa, bảo vệ bản thân trước các mối đe dọa.

Bên cạnh chăm chú lắng nghe, các em học sinh tích cực tham gia trả lời câu hỏi tình huống liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật ở lứa tuổi học đường.

“Qua buổi tuyên truyền, em đã được hiểu rõ hơn về các vấn đề, như: bạo lực học đường, bạo lực trên không gian mạng, quấy rối và xâm hại tình dục… Từ đó giúp em nâng cao nhận thức và có thêm kỹ năng để tuyên truyền cho mọi người xung quanh về các biện pháp phòng ngừa, góp phần xây dựng môi trường học đường, xã hội văn minh, an toàn.”, em Cao Thị Cẩm Xuân - Học sinh lớp 12A3, trường THPT Nguyễn Hùng Sơn chia sẻ.

Các em học sinh tích cực tham gia trả lời các câu hỏi kiến thức pháp luật (ảnh: Văn Vũ)
Các em học sinh tích cực tham gia trả lời các câu hỏi kiến thức pháp luật (ảnh: Văn Vũ)

Bà Nguyễn Thị Mai - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hùng Sơn đánh giá cao cách truyền đạt sinh động, dễ hiểu của cán bộ phòng Cảnh sát hình sự thông qua các ví dụ thực tế, tình huống tình huống trực quan, giúp học sinh tiếp thu hiệu quả và chủ động tương tác. Bên cạnh đó, sự tham gia tích cực của các em là tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ việc giáo dục pháp luật trong nhà trường đang đi đúng hướng.

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hùng Sơn mong muốn, trong thời gian tới, Công an tỉnh An Giang tiếp tục đồng hành cùng nhà trường tổ chức thêm nhiều chuyên đề tuyên truyền pháp luật chuyên sâu hơn. Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dục toàn diện mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn - lành mạnh - văn minh.

Buổi tuyên truyền khép lại, nhưng những kiến thức pháp luật cùng kỹ năng tự vệ mà các em tiếp thu được sẽ trở thành hành trang quan trọng, là “lá chắn” giúp các em vững vàng trước những nguy cơ trong cuộc sống, tự tin bước tiếp trên hành trình trưởng thành và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Thanh Tiến