Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

An Giang triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

An Giang triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 29/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, với chủ đề “Phân loại – Giảm nhựa – Lễ hội xanh”.

Hội nghị quy tụ 150 đại biểu là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Chương trình tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên; đồng thời thúc đẩy phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa và từng bước hình thành các mô hình lễ hội thân thiện với môi trường.

Ông Võ Văn Lên - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, bảo vệ môi trường cần bắt đầu từ những hành động nhỏ và thiết thực trong đời sống hàng ngày. Mỗi cá nhân cần hình thành thói quen phân loại chất thải, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường tái sử dụng, tái chế và tiết kiệm tài nguyên.

Theo ông Võ Văn Lên, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 mang thông điệp “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”. Thông điệp này hướng mỗi người bắt đầu bảo vệ môi trường từ việc sử dụng thực phẩm có trách nhiệm, giảm lãng phí, hạn chế phát sinh rác thải và tận dụng các nguồn tài nguyên tái chế. Trên cơ sở đó, An Giang lựa chọn các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung vào phân loại rác tại nguồn, giảm rác nhựa và xây dựng các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng theo hướng văn minh, không để lễ hội trở thành nguồn phát sinh rác.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là chuyên đề phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và các giải pháp giảm thiểu tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe. Phân loại đúng ngay tại nơi phát sinh giúp giảm lượng rác phải xử lý, đồng thời tạo điều kiện thu hồi, tái chế và kiểm soát tốt các loại chất thải nguy hại.

Các đại biểu tham gia chương trình là workshop “Hoa đăng thân thiện môi trường – Từ ý tưởng đến thực hành”. Ảnh: Đ.TR
Các đại biểu tham gia chương trình là workshop “Hoa đăng thân thiện môi trường – Từ ý tưởng đến thực hành”. Ảnh: Đ.TR

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là workshop “Hoa đăng thân thiện môi trường – Từ ý tưởng đến thực hành”. Tại đây, các đại biểu trực tiếp thiết kế hoa đăng bằng vật liệu tự nhiên như phao nổi từ cọng bèo lục bình, đế gáo dừa, chén giấy bã mía và cánh hoa bằng lá sấy khô phủ màu.

Sản phẩm hoa đăng sinh học này được hướng tới thay thế hoàn toàn hoa đăng bằng nhựa, xốp thả tại Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2026). Qua đó, địa phương truyền tải thông điệp giữ gìn nét đẹp văn hóa, tâm linh gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Sắp tới, An Giang tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm mô hình “Lễ hội xanh – giảm rác nhựa”, đưa việc bảo vệ môi trường trở thành thói quen thường xuyên và bền vững trong cộng đồng.

Thanh Tiến