An toàn trên không gian mạng, cam kết bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong kỷ nguyên số
Ngày 22/12, tại Hà Nội, sự kiện truyền thông “Bữa sáng Ruy băng trắng 2025” đã diễn ra với chủ đề “An toàn không gian mạng - Bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực, lừa đảo và tổn thương trực tuyến”.

Sự kiện do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an phối hợp cùng Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tại Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng tổ chức.
Theo Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng Tham mưu Cục A05, trong bối cảnh chuyển đổi số sâu rộng, phụ nữ và trẻ em đang trở thành nhóm yếu thế dễ bị tổn thương nhất trước các hành vi quấy rối, bắt nạt, tống tiền và lừa đảo mạo danh. Ông lưu ý rằng dù diễn ra trên môi trường số, nhưng hậu quả của những hành vi này lại hoàn toàn thực tế: từ tổn thương tâm lý kéo dài đến các thiệt hại về tài sản và nhân phẩm.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Nguyệt Minh, Trưởng văn phòng UNODC tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng ta không thể nói đến chuyển đổi số bền vững nếu phụ nữ và trẻ em phải trả giá bằng sự an toàn và nhân phẩm của họ”. Bà khẳng định tội phạm mạng không chỉ là thách thức công nghệ mà trước hết là vấn đề về quyền con người và công lý.

Một điểm nhấn quan trọng được các đại biểu thảo luận trong chương trình là vai trò của Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (hay còn gọi là Công ước Hà Nội). Đây là văn kiện pháp lý đa phương toàn cầu đầu tiên do Liên Hợp Quốc chủ trì, được mở ký chính thức tại Hà Nội vào tháng 10/2025.
Theo Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Công ước này tạo ra nền tảng quan trọng để lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tăng cường phối hợp quốc tế, truy vết đối tượng và thu hồi tài sản trong các vụ việc xuyên biên giới, từ đó bảo vệ thiết thực hơn cho phụ nữ và trẻ em trước các dạng bạo lực trực tuyến.
Ngoài ra, tại phiên tọa đàm với chủ đề “An toàn trên không gian mạng - Khi sự tử tế là tấm khiên bảo vệ”, các chuyên gia đến từ Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các doanh nghiệp công nghệ như TikTok Việt Nam... đã cùng phân tích đa chiều về giải pháp.
Thiếu tá Phạm Quang Huy, Phòng Tham mưu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an chia sẻ, để bảo vệ nhóm yếu thế, cần một giải pháp “kiềng ba chân”: Chính phủ hoàn thiện cơ sở pháp lý và năng lực thực thi pháp luật. Doanh nghiệp công nghệ đặt sự an toàn của người dùng làm trung tâm của các nền tảng. Gia đình và xã hội trang bị kỹ năng số và sự tự tin để trẻ em biết lên tiếng khi bị xâm hại.