Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Anh bắt giữ 12 nghi phạm liên quan tới vụ khủng bố ở London

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Anh bắt giữ 12 nghi phạm liên quan tới vụ khủng bố ở London

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hơn 24 giờ sau khi 3 nghi phạm tổ chức loạt vụ tấn công ngay giữa trung tâm London, Anh khiến 7 người chết và 48 người bị thương, nhưng chỉ có một vài chi tiết được công bố liên quan tới những kẻ tấn công và các nạn nhân.

Ảnh minh họa.

Các thông tin chi tiết về danh tính kẻ tấn công hiện vẫn được giữ kín, trái ngược với vụ đánh bom xảy ra hồi tháng trước tại thành phố Manchester - khi mà thông tin cùng nhiều bức ảnh từ cuộc điều tra liên tiếp bị rò rỉ cho các hãng truyền thông.

Tính đến ngày 5-6, vẫn chưa có thông tin chính thức về danh tính của bất kỳ kẻ tấn công nào, mặc dù cảnh sát Anh cho hay, họ sẽ công bố các thông tin này sớm nhất có thể. Cùng ngày, cảnh sát đã thực hiện hàng loạt vụ truy kích trên khắp thủ đô London và bắt giữ 12 người được cho là có liên quan tới vụ tấn công vừa qua, trong đó bao gồm 2 cuộc truy kích mới nhất thực hiện trong sáng hôm đầu tuần tại Newham và Barking ở phía Đông thành phố thủ đô.

Trong khi đó, tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công, dù không đưa ra bằng chứng cho thấy chúng tổ chức vụ tấn công này hay các chi tiết về vụ tấn công.

Hiện có 7 nạn nhân được cảnh sát xác nhận là thiệt mạng nhưng chỉ có một trong số này được xác định danh tính, là một công dân Canada tên Chrissy Archibald, người di chuyển tới châu Âu cùng với vị hôn phu của mình. 36 nạn nhân khác hiện vẫn đang được chữa trị tại bệnh viện, trong đó có 21 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Một buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại công viên Potters Field, London trong hôm đầu tuần để tưởng nhớ những người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công khủng bố thứ hai xảy ra ở London chỉ trong vòng 2 tháng.

Thị trưởng London Sadiq Khan cho hay ông không thể mô tả bằng lời sự phẫn nộ và tang tóc của thành phố này. “Tất cả chúng ta đều bị sốc và cảm thấy phẫn nộ, nhưng đây là thành phố của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ để cho những kẻ hèn hạ này chiến thắng và sẽ không bao giờ e sợ trước chủ nghĩa khủng bố”, ông Khan nói.

Trước đó, trong hôm Chủ nhật vừa qua (4/6), Thủ tướng Anh Theresa May đã cam kết sẽ tập trung hơn vào việc chiến đấu chống chủ nghĩa cực đoan trong nước trong bài phát biểu tại nhà số 10 phố Downing.

“Đã quá đủ. Mọi người cần phải tiếp tục cuộc sống thường nhật. Nhưng khi phải đương đầu với chủ nghĩa cực đoan và khủng bố, mọi thứ cần phải thay đổi” - bà May nói.

K.D.