[Ảnh] Cận cảnh nhiều cơ sở giáo dục ở một xã ven biển Quảng Trị bỏ không

Nghĩa Văn 06/04/2023 11:41

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, tại xã Hải Khê (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) nhiều cơ sở giáo dục tại đây gần như đang bị bỏ không, lãng phí, nhếch nhác.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết vào cuối tháng 3/2023 tại cơ sở của trường TH&THCS Hải Khê (tại thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết vào cuối tháng 3/2023 tại cơ sở của trường TH&THCS Hải Khê (tại thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).
Sau khi chuyển đến hoạt động tại ngôi trường mới (có địa chỉ tại khu tái định cư xã Hải Khê), cơ sở cũ của trường TH&THCS Hải Khê đang thiếu đi sự bảo vệ, bảo quản, vệ sinh và nhiều hạng mục đang bị xuống cấp trầm trọng. Trong đó, hình ảnh đầu tiên ghi nhận được là hai cánh cổng xập xệ, hoen rỉ.
Sau khi chuyển đến hoạt động tại ngôi trường mới (có địa chỉ tại khu tái định cư xã Hải Khê), cơ sở cũ của trường TH&THCS Hải Khê đang thiếu đi sự bảo vệ, bảo quản, vệ sinh và nhiều hạng mục đang bị xuống cấp trầm trọng. Trong đó, hình ảnh đầu tiên ghi nhận được là hai cánh cổng xập xệ, hoen rỉ.
Tiến vào bên trong khuôn viên ngôi trường này, phóng viên ghi nhận được một dãy nhà cấp 4 đang bị xuống cấp trầm trọng.
Tiến vào bên trong khuôn viên ngôi trường này, phóng viên ghi nhận được một dãy nhà cấp 4 đang bị xuống cấp trầm trọng.
Bàn ghế và hộp đựng “hóa chất hết hạn” bị vứt bỏ chất đống, vương vãi… Cùng với đó, phần mái phía trên đã bị hư hỏng nặng nề khiến ngói, các thanh đòn tay… rơi xuống vương vãi khắp căn phòng.
Bàn ghế và hộp đựng “hóa chất hết hạn” bị vứt bỏ chất đống, vương vãi… Cùng với đó, phần mái phía trên đã bị hư hỏng nặng nề khiến ngói, các thanh đòn tay… rơi xuống ngổn ngang khắp căn phòng.
Bên cạnh đó, một dãy nhà khác trông còn khá mới và kiên cố. Tuy nhiên, dấu vết động vật đến đây làm tổ, trú ngụ cho thấy, dường như lâu lắm rồi không có bàn tay chăm sóc, bảo quản của con người.
Bên cạnh đó, một dãy nhà khác trông còn khá mới và kiên cố. Tuy nhiên, dấu vết động vật đến đây làm tổ, trú ngụ cho thấy, dường như lâu lắm rồi không có bàn tay chăm sóc, bảo quản của con người.
Được biết, sau khi chuyển đến hoạt động tại khu tái định cư xã Hải Khê, có một khoảng thời gian cơ sở trường TH&THCS Hải Khê tại thôn Trung An được giao cho chính quyền địa phương sử dụng làm khu cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Được biết, sau khi chuyển đến hoạt động tại khu tái định cư xã Hải Khê, có một khoảng thời gian cơ sở trường TH&THCS Hải Khê tại thôn Trung An được giao cho chính quyền địa phương sử dụng làm khu cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Một cơ sở nằm phía đối diện (cũng do trường TH&THCS Hải Khê quản lý), có một dãy nhà hai tầng kiên cố, màu sơn còn tươi mới nhưng cũng đang trong tình trạng “cửa đóng then cài” im lìm.
Một cơ sở nằm phía đối diện (cũng do trường TH&THCS Hải Khê quản lý).
Có một dãy nhà hai tầng kiên cố, màu sơn còn tươi mới nhưng cũng đang trong tình trạng “cửa đóng then cài” im lìm
Có một dãy nhà hai tầng kiên cố, màu sơn còn tươi mới nhưng cũng đang trong tình trạng “cửa đóng then cài” im lìm.
Duy chỉ phòng “Phó Hiệu trưởng” cửa trong tình trạng mở toang phơi bày sự nhếch nhác bên trong với bàn ghế bỏ sộc sệch và giấy tờ, vật dụng cá nhân, khung bằng/giấy khen… vứt bừa bãi trên nền.
Duy chỉ phòng “Phó Hiệu trưởng” cửa trong tình trạng cửa mở toang phơi bày sự nhếch nhác bên trong với bàn ghế bỏ sộc sệch và giấy tờ, vật dụng cá nhân, khung bằng/giấy khen… vứt bừa bãi trên nền.
Thời điểm ghi nhận, một số hạng mục tại cơ sở này cũng bộc lộ sự xuống cấp, hư hại.
Thời điểm ghi nhận, một số hạng mục tại cơ sở này cũng bộc lộ sự xuống cấp, hư hại.
Ghi nhận tại trường mầm non Hải Khê đóng tại thôn Trung An.
Ghi nhận tại trường mầm non Hải Khê đóng tại thôn Trung An.
Dãy nhà gồm 2 phòng học mới được xây dựng chừng 4 - 5 năm trước hiện nay đang dành cho nhân viên, giáo viên ở xa tá túc.
Dãy nhà gồm 2 phòng học mới được xây dựng chừng 4 - 5 năm trước hiện nay đang dành cho nhân viên, giáo viên ở xa tá túc.
Tại đây, phóng viên cũng ghi nhận được sự bừa bộn, nhếch nhách, thiếu sự chăm sóc, bảo vệ, bảo quản của con người đối với cơ sở vật chất ở phòng “Phó Hiệu trưởng” và một số phòng học, phòng chức năng.
Tại đây, phóng viên cũng ghi nhận được sự bừa bộn, nhếch nhách, thiếu sự chăm sóc, bảo vệ, bảo quản của con người đối với cơ sở vật chất ở phòng “Phó Hiệu trưởng” và một số phòng học, phòng chức năng.
Thông tin từ UBND xã Hải Khê, hiện nay, các cơ sở này vẫn do trường mầm non, trường TH&THCS quản lý. Bà Trương Thị Thúy - Hiệu trưởng trường mầm non Hải Khê; ông Cáp Kim An - Hiệu trưởng trường TH&THCS Hải Khê xác nhận việc đơn vị đang quản lý các cơ sở này và cho biết, sẽ cho kiểm tra, tăng cường bảo vệ, bảo quản cơ sở vật chất ở đây.
Thông tin từ UBND xã Hải Khê, hiện nay, các cơ sở này vẫn do trường mầm non, trường TH&THCS quản lý. Bà Trương Thị Thúy - Hiệu trưởng trường mầm non Hải Khê; ông Cáp Kim An - Hiệu trưởng trường TH&THCS Hải Khê xác nhận, đơn vị đang quản lý các cơ sở này và cho biết, sẽ cho kiểm tra, tăng cường bảo vệ, bảo quản cơ sở vật chất ở đây.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Ảnh] Cận cảnh nhiều cơ sở giáo dục ở một xã ven biển Quảng Trị bỏ không

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO