[Ảnh]: Mỏ vàng Bồng Miêu tái diễn nạn khai thác vàng trái phép

Tấn Thành - Chí Đại 13/09/2023 09:13

Tình trạng khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp diễn, dù các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều đợt truy quét, đẩy đuổi các đối tượng làm vàng này. Những ngày qua, chúng tôi đã có chuyến đi thực tế và ghi lại hình ảnh này.

Những lán trại của phu vàng nằm giữa rừng cây keo.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thời gian gần đây tại khu vực đồi trồng gỗ keo tại mỏ vàng Bồng Miêu vẫn có một số đối tượng đang vận chuyển đất đá từ hầm vàng ra bên ngoài để tuyển quặng lấy vàng.

Đất đá chất đống ở trong lều tại mỏ vàng Bồng Miêu.

Các hầm lò được khoét sâu vào lòng núi gần 50m, dùng nhiều cột gỗ chống tạm bợ rất hiểm nguy hiểm đến tính mạng. Còn các khu rừng trồng keo gần đỉnh núi thì bị đào bới, cày xới tạo thành các vách cao dựng đứng.

Hóa chất làm vàng thải ra một màu xanh tại góc đồi núi.

Đất đá trong hầm được chuyển ra, đưa vào máy xay nghiền nhỏ và dùng nước cho chảy qua máng để lọc lấy quặng vàng. Cách đó không xa, một nhóm người lấy đất đá lộ thiên trộn với hóa chất cho vào các bể ngâm ủ có đường kính 10m, được lót bạt xung quanh.

Một lều khai thác vàng ở bãi vàng Bồng Miêu.

Theo một số đối tượng làm vàng ở mỏ vàng Bồng Miêu, quy trình để đãi lấy vàng cần phải xay đá và trộn với vôi cùng một số hóa chất khác rồi mới đưa xuống bể để tuyển vàng.

Một miệng hầm lò có đường kính rộng hơn 1m.

Ông Nguyễn Văn Sự, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho biết, UBND xã chỉ đạo triển khai tổ chức 31 đợt kiểm tra, truy quét tại các khu vực Thác Trắng, Đập Làng, Hố Ba Liên, Sũng Mùn, Đồi Sim, Hố Gần, Bãi Thầu Đâu;... thuộc mỏ vàng Bồng Miêu. Qua đó phát hiện lập biên bản 2 trường hợp làm vàng trái pháp luật chuyển cấp trên xử phạt hành chính với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Một nơi nghỉ của phu vàng trong rừng keo.

Các cơ quan chức năng tổ chức truy quét, đẩy đuổi vàng tặc đã tiêu hủy làm mất tác dụng 75 hồ ngâm ủ hóa chất, 1.950m dây điện, 6.400 m2 bạt, 42 máy nổ, 50 làng trại, 2 máy bơm nước, 230 lít dầu diezen, 150 bao vôi, 8 cối xay, 4 máy phát điện, 5 củ điện, 2 máy hơi, 15 xe rùa, 3.500m dây nước, đẩy đuổi hơn 300 lượt người ra khỏi khu vực.

Hồ ủ xái quặng nằm trên đỉnh núi ở mỏ vàng Bồng Miêu.

Theo ông Nguyễn Văn Sự, ngoài việc kiểm tra, truy quét, xử lý, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản, làm vàng trái pháp luật, UBND xã thực hiện duy trì 1 chốt kiểm soát tại khu vực Đồi Sim để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản làm vàng trái pháp luật theo chỉ đạo của UBND huyện Phú Ninh.

Dụng cụ để đãi vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu.
Nước thải khai thác vàng trái phép chảy ra môi trường.
Một phu vàng đang đãi quặng tìm vàng.
Địa điểm làm vàng bị cày xới, đất đá nằm ngổn ngang.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Ảnh]: Mỏ vàng Bồng Miêu tái diễn nạn khai thác vàng trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO