[ẢNH] Ninh Bình quyết tâm hồi sinh Trường Đại học Hoa Lư

Đình Minh 11/09/2023 16:21

Sau khi UBND tỉnh Ninh Bình quyết định bổ sung thêm gần 300 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện dự án Trường Đại học Hoa Lư, đến nay, tại thực địa, đơn vị thi công đang khởi động trở lại việc thi công các hạng mục với quyết tâm sớm hồi sinh công trình bỏ hoang hơn 1 thập kỷ này.

Dự án trường Đại học Hoa Lư mở rộng được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt đầu tư và triển khai xây dựng từ tháng 7/2007 trên diện tích trên 15 ha tại xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình.
Dự án có tổng mức đầu tư trên 488 tỷ đồng, do Trường Đại học Hoa Lư làm chủ đầu tư, được khởi công vào năm 2011, dự kiến hoàn thành năm 2016 nhưng do gặp khó khăn về vốn nên phải tạm dừng thi công từ năm 2014.
Thời điểm năm 2019, khi dự án được bàn giao về BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình thì toàn bộ khu đất đã được san lấp và xây tường rào bao quanh. Phía bên trong, khu nhà hiệu bộ cao 9 tầng đã hoàn thiện xong phần thô; khu giảng đường A, B đã thi công xong phần móng và đổ cột tầng 1; khu nhà thư viện đã thi công xong phần sàn tầng 1.
Tổng số vốn ngân sách Nhà nước đã bố trí cho dự án này là 246,1 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương là trên 92,3 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là trên 150,7 tỷ đồng.
Ngày 19/7/2023, UBND tỉnh Ninh Bình có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án xây dựng trường Đại học Hoa Lư. Theo đó, sẽ giảm quy mô dự án từ 25,2 ha xuống 17,3 ha với tổng mức đầu tư gần 770 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ đồng so với quyết định phê duyệt trước đó. Nguồn kinh phí này được lấy từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Thời gian thực hiện đến hết năm 2025.
Ngày 11/8 vừa qua, ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã có chuyến thị sát tại khu vực dự án Trường Đại học Hoa Lư mở rộng.
Tại buổi công tác, chủ đầu tư đã báo cáo về tiến độ thực hiện dự án Trường Đại học Hoa Lư mở rộng với Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu, sau khi được bổ sung vốn, đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu nhanh chóng triển khai thi công, sớm hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trong năm 2025.
Theo ghi nhận, trong 2 tuần qua, việc thi công đang bắt đầu tiến hành những bước đầu tiên. Phía nhà thầu hiện đang cho máy móc và công nhân vào công trình làm việc, đồng thời tính toán lại khối lượng đã thi công xong để có phương án triển khai những bước tiếp theo.
Phần móng của 2 khu vực giảng đường, gần khu nhà hiệu bộ 9 tầng đang được lên phương án chi tiết để triển khai thi công lại.
Vật liệu xây dựng đã đưa vào trong khuôn viên dự án để thi công.
Nhà hiệu bộ, hội trường, tổ hợp nhà thư viện – y tế - nhà ăn, giảng đường A, B, xưởng thực hành, nhà thi đấu, sân thể dục thể thao, cổng, tường rào, nhà bảo vệ, bãi đỗ xe, khu quảng trường... là những hạng mục sẽ được điều chỉnh và cố gắng hoàn thiện trước năm 2026.
Mục tiêu đã rõ, nhưng điều khiến dư luận và người dân địa phương quan tâm nhất đó là, khi Trường Đại học Hoa Lư mở rộng hoàn thành, liệu có thu hút được sinh viên tới đây học hay không. Bởi vì, ngay chính tại cơ sở chính của Trường ĐH Hoa Lư nằm trong lòng TP Ninh Bình hiện cũng đang tuyển sinh thiếu hụt, chỉ đạt từ mức 30 - 40% so với mục tiêu của nhà trường.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Ninh Bình quyết tâm hồi sinh Trường Đại học Hoa Lư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO