[ẢNH] Quảng Nam: Người nông dân lao động giữa nắng nóng 'như đổ lửa'

Tấn Thành - Chí Đại 08/05/2023 11:21

Dưới cái nắng nóng như đổ lửa, nhưng người nông dân Quảng Nam vẫn cần mẫn làm việc trên cánh đồng lúa để thu hoạch nông sản và phơi rơm, lúa.

Ông Lê Công Minh đang phơi rơm rạ trên cánh đồng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày đầu tháng 5, thời tiết ở Quảng Nam trở nên khắc nghiệt vì nắng nóng kéo dài từ 8h sáng cho đến cuối giờ chiều. Nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng hơn 38 độ C, có những lúc lên đến trên 41 độ C. Nắng nóng như vậy nhưng người nông dân vẫn cần mẫn ra đồng để thu hoạch nông sản hoặc cày bừa, phơi rơm rạ...

Những người nông dân "đội" nắng để chở rơm về nhà.

Đang phơi rơm giữa cánh đồng, ông Lê Công Minh ở Duy Vinh, huyện Duy Xuyên cho biết: “Những ngày qua, thời tiết ở Quảng Nam rất nắng nóng. Tôi tranh thủ trời nắng, cố gắng phơi rơm rạ cho nhanh khô để có rơm cho trâu bò ăn vào mùa mưa tới. Tôi mặc áo quần phủ kín người để ra cánh đồng phơi rơm cho bớt nắng. Thế nhưng đứng giữa trời nắng nóng mới có 30 phút mà tôi thấy rất khó chịu”.

Người dân đang thu hoạch lúa trên cánh đồng ruộng.

Để chống chọi với thời tiết nắng nóng như "đổ lửa", nhiều nông dân chọn cách ra đồng từ sáng sớm và phải mặc áo quần phủ kín từ đầu cho đến chân. Còn dưới cánh đồng ruộng mọi người ai cũng khẩn trương thu hoạch xong nông sản hoặc phơi lúa, rơm rạ thật nhanh để hoàn thành công việc, trở về nhà nghỉ ngơi sớm tránh nắng nóng.

Dưới đây một số hình ảnh phóng viên Báo Đại Đoàn Kết online ghi nhận:

Người dân dùng ô che nắng để cày bừa trên cánh đồng.
Người dân tranh thủ trời nắng nóng phơi lúa.
Người dân cần mẫn lao động trên cánh đồng ruộng.
Các bó rơm được người nông dân chở về.
Người dân cần mẫn lao động trên cánh đồng ruộng.
Bất chấp nắng nóng để có rơm rạ khô cho trâu bò.
Đội nắng và đội rơm giữa thời tiết mùa hè nắng nóng khủng khiếp.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Quảng Nam: Người nông dân lao động giữa nắng nóng 'như đổ lửa'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO