Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

APEC 2027: Cơ hội vàng nâng tầm Phú Quốc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

APEC 2027: Cơ hội vàng nâng tầm Phú Quốc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
APEC 2027: Cơ hội vàng nâng tầm Phú Quốc
APEC 2027 được xem là “cơ hội vàng” để Phú Quốc bứt phá, nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Ảnh: Nguyễn Minh.

Hôm nay (26/6), tại Đặc khu Phú Quốc, Báo Đại đoàn kết chủ trì, phối hợp cùng UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo quốc tế APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc.

Sự phát triển của Phú Quốc sẽ bền vững hơn khi các mục tiêu về kinh tế được thực hiện hài hòa với yêu cầu bảo tồn văn hóa, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống. Đây cũng là hướng đi phù hợp để xây dựng hình ảnh Phú Quốc trở thành điểm đến chất lượng cao, có bản sắc riêng và sức cạnh tranh trong khu vực.

APEC 2027 được xem là “cơ hội vàng” để Phú Quốc bứt phá, nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Không chỉ tận dụng đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch, Đảo Ngọc đang đứng trước yêu cầu tái định hình mô hình phát triển theo hướng xanh, bền vững, gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và chuyển đổi số.       

Hướng tới tương lai xanh

Thiên nhiên đã ưu đãi cho Phú Quốc nhiều lợi thế đặc biệt mà không phải địa phương nào cũng có được. Đó là hệ sinh thái biển đảo đa dạng, những bãi biển đẹp, các khu rừng nguyên sinh, hệ sinh thái san hô, thảm cỏ biển cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Những giá trị đó không chỉ tạo nên vẻ đẹp riêng của Phú Quốc mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, trong năm 2025, tỉnh Kiên Giang đã đón hơn 8,3 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế đến với Phú Quốc. Tiếp đà tăng trưởng, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Phú Quốc tiếp tục đón hơn 5,7 triệu lượt khách, bao gồm 1,3 triệu lượt khách quốc tế. Con số này vượt trội so với cùng kỳ các năm trước, đóng góp tích cực vào ngành du lịch chung của toàn tỉnh.

Dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, Phú Quốc vẫn đang phải đối mặt với nhiều áp lực lớn trong quá trình vận hành. Đó là các thách thức về ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải, bảo vệ tài nguyên nước, cũng như yêu cầu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và chuyển đổi xanh một cách đồng bộ.

Ông Ngô Công Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, trong định hướng phát triển của tỉnh, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên luôn được xem là một trong những yếu tố quan trọng để bảo đảm sự phát triển hài hòa và lâu dài. Việc phát triển du lịch cần gắn với gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên và từng bước hình thành các mô hình du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch có trách nhiệm đối với cộng đồng và thiên nhiên.

Là một trong nhiều doanh nghiệp đang thực hiện chuyển đổi xanh, Chị Thuỳ Trang - Công ty TNHH MTV TMDV Võ Gia Phú Quốc cho rằng, thực tế chuyển đổi xanh không hề tiết kiệm như lầm tưởng ban đầu. Các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, đặc biệt là đồ tiêu hao trong phòng khách sạn có giá thành rất cao. Tại Phú Quốc hiện chưa có các đơn vị sản xuất tại chỗ các dòng sản phẩm xanh để hỗ trợ doanh nghiệp. Chị Thuỳ Trang kiến nghị chính quyền hỗ trợ liên kết chuỗi cung ứng xanh, hỗ trợ kết nối, khuyến khích các đơn vị sản xuất vật liệu xanh tại địa phương phát triển để cung ứng tại chỗ cho các doanh nghiệp du lịch.

Khi các đô thị lớn trên thế giới đối mặt với áp lực ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông và mục tiêu giảm phát thải, xe đạp điện và xe máy điện công cộng đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái giao thông xanh. PGS.TS Mai Quang Vinh – Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam (VGA) cho rằng, Phú Quốc có thể xây dựng mạng lưới xe đạp điện phục vụ nhu cầu của du khách, người dân địa phương, nhân viên ngành du lịch.

“Xe đạp điện công cộng không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là nền tảng thúc đẩy du lịch xanh, đô thị thông minh và phát triển bền vững cho Phú Quốc” - PGS. TS Mai Quang Vinh nhấn mạnh.

Nam đảo Phú Quốc - Một lựa chọn không thể bỏ qua khi đến Phú Quốc.	ảnh: Ánh Dương.
Nam đảo Phú Quốc - Một lựa chọn không thể bỏ qua khi đến Phú Quốc. ảnh: Ánh Dương.

Bản sắc văn hóa là tài sản chiến lược

Việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Đối với Phú Quốc, APEC 2027 không chỉ là dịp để nâng cao vị thế của một điểm đến du lịch biển đảo hàng đầu của Việt Nam, mà còn là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người của vùng đất này.

Theo các chuyên gia về du lịch, trong bối cảnh du lịch ngày càng phát triển và nhu cầu trải nghiệm của du khách ngày càng đa dạng, văn hóa đang trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt và sức hấp dẫn riêng cho mỗi điểm đến. Một công trình có thể được đầu tư xây dựng ở nhiều nơi, nhưng những giá trị văn hóa bản địa thì không thể thay thế hay sao chép. Do đó, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ có ý nghĩa giữ gìn di sản cho các thế hệ mai sau mà còn góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc địa phương, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách và gia tăng giá trị cho ngành du lịch.

Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Chủ tịch Hiệp hội du lịch An Giang, Bali (Indonesia)  là mô hình thành công của Đông Nam Á về phát triển du lịch dựa trên nền tảng văn hóa bản địa. Chính quyền bảo tồn không gian văn hóa, doanh nghiệp đưa văn hóa vào sản phẩm du lịch, người dân tham gia và hưởng lợi trực tiếp, báo chí và truyền thông kể những câu chuyện về bản sắc Bali. Nhờ đó, Bali không chỉ là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng mà còn là biểu tượng của du lịch văn hóa châu Á.

“APEC 2027 là cơ hội vàng để Phú Quốc bước ra thế giới không chỉ với hình ảnh một hòn đảo đẹp và hiện đại, mà còn là một điểm đến có chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng biệt. Nếu biết bảo tồn, khai thác và phát huy đúng hướng, văn hóa bản địa sẽ trở thành tài sản chiến lược của ngành du lịch, là sức mạnh mềm của địa phương và là nền tảng để Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch văn hóa biển đảo mang tầm quốc tế” - ông Huy nhận định.

Từ đó, ông Huy kiến nghị chính quyền địa phương xây dựng chiến lược phát triển du lịch văn hóa, quy hoạch và bảo tồn các không gian văn hóa đặc trưng, xác định văn hóa là trụ cột phát triển du lịch. Các sở, ban, ngành cần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và số hóa di sản.

Ông Huy cũng cho rằng, doanh nghiệp cần  phát triển sản phẩm trải nghiệm, đầu tư truyền thông quốc tế và kể câu chuyện văn hóa Phú Quốc. Báo chí cần xây dựng chiến dịch truyền thông dài hạn về hình ảnh Phú Quốc - Đảo Ngọc của văn hóa biển đảo Việt Nam. Mỗi người dân cần gìn giữ bản sắc, nâng cao kỹ năng du lịch và trở thành những đại sứ văn hóa của điểm đến.

APEC 2027: Cơ hội vàng nâng tầm Phú Quốc

Hội thảo quốc tế APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc

Sáng nay (26/6), tại Đặc khu Phú Quốc, Báo Đại đoàn kết chủ trì, phối hợp cùng UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo quốc tế APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi hoạt động hướng tới APEC 2027, đồng thời là hoạt  động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Báo Cứu Quốc - Giải phóng - Đại đoàn kết (1942-2027).

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và giới nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cho Phú Quốc trong tiến trình chuẩn bị cho APEC 2027; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế và tiềm năng của Đảo Ngọc trên trường quốc tế. Nội dung Hội thảo được xây dựng theo hướng đa chiều, chuyên sâu, gắn với các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027. Các tham luận sẽ tập trung phân tích kinh nghiệm quốc tế về phát triển đảo du lịch, xây dựng đô thị biển thông minh, mô hình miễn thị thực, phát triển kinh tế đêm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh điểm đến quốc tế cho Phú Quốc. Bên cạnh đó, các vấn đề về môi trường, sinh thái biển, phát triển xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cũng sẽ được đưa ra trao đổi tại diễn đàn.

Ông Ngô Công Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tin tưởng rằng, những ý kiến trao đổi tại Hội thảo sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho quá trình xây dựng các định hướng, giải pháp phát triển Phú Quốc trong thời gian tới, nhất là trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027.

Thanh Tiến