ASIAD 19: Thể thao Việt Nam kết thúc hành trình với 3 huy chương Vàng

G.Bảo 09/10/2023 07:38

Theo tin từ Cục Thể dục Thể thao, ngày 8/10, các VĐV Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình ở ASIAD 19 với thành tích 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ. Trong buổi tối cùng ngày 81 thành viên của đoàn Thể thao Việt Nam gồm các môn: Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Bóng chuyền, Roller, Quần vợt, Bắn cung, Jujitsu, Vật, Soft Tennis và một số cán bộ đoàn đã trở về nước.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Hồng Minh đón và tặng hoa cho các thành viên trong đoàn TTVN trở về nước vào chiều ngày 8/10. Ảnh: Cục TDTT.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Hồng Minh đã ra sân bay Quốc tế Nội Bài - Hà Nội đón và tặng hoa cho 57 thành viên là ban huấn luyện, VĐV các đội tuyển. Bên cạnh đó, có 24 thành viên còn lại sẽ đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất - TP Hồ Chí Minh.

Sau chuyến bay dài, các thành viên trở về với những nụ cười hạnh phúc vì đã góp một phần vào thành công chung của Đại hội. Đặc biệt, ở môn Cầu mây góp công lớn vào thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Đây được xem là bộ môn cùng với môn Bắn súng (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ) có thành tích nổi bật nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19.

Đoàn Thể thao chủ nhà Trung Quốc vượt mốc 200 HCV sở hữu vị trí dẫn đầu toàn đoàn sau khi ASIAD 19 kết thúc. Tổng cộng, Các VĐV Trung Quốc có được 201 HCV, 111 HCB và 71 HCĐ, kết thúc Đại hội với 383 huy chương các loại.

Đoàn Nhật Bản giữ vững vị trí thứ hai khi có 52 HCV, 67 HCB, 69 HCĐ. Tiếp đến vị trí thứ ba là đoàn Hàn Quốc với 42 HCV, 59 HCB, 89 HCĐ, trong đó có HCV của đội bóng đá nam Olympic Hàn Quốc. Xếp hạng tư là Ấn Độ (28 HCV) và hạng năm thuộc về Uzbekistan (22 HCV).

ASIAD 19 khai mạc vào ngày 23/9 và bế mạc ngày 8/10 tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc). Đại hội có sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á với trên 12.000 VĐV. ASIAD 19 tổ chức 40 thi với 61 phân môn, 481 nội dung. Đây là kỳ ASIAD có đông VĐV tham dự nhất trong lịch sử.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 với 504 thành viên, Trưởng đoàn là ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục TDTT. Trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam có: 337 VĐV, 90 HLV, 11 chuyên gia... đến từ 31 môn và phân môn, thi đấu ở 202 nội dung.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ASIAD 19: Thể thao Việt Nam kết thúc hành trình với 3 huy chương Vàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO