Bà Bùi Huyền Mai được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội
Ngày 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tới dự Đại hội có ông: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam;… cùng 345 vị đại biểu chính thức tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu và đại diện MTTQ Việt Nam 126 xã, phường của thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam thành phố Hà Nội cho biết, trên cơ sở thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam
cấp xã, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và
“Đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt, là đại hội đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ” bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, rút ra các bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025 - 2030 bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi); hiệp thương cử ra những cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trong bức tranh chung của thành phố, MTTQ thành phố giữ vai trò là “trái tim của khối đại đoàn kết toàn dân”, cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. MTTQ Thành phố đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, hoàn thành tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Thành phố lần thứ XVIII (2024–2029). MTTQ Thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị – xã hội; phát huy vai trò của trí thức, nhân sĩ, chức sắc tôn giáo, người uy tín trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, khai thác giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo vào quá trình xây dựng Thủ đô.
MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng và nhiều văn bản pháp luật; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham mưu tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận và nhân dân.

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến – hiện đại – thanh bình – thịnh vượng, Bí thư Thành ủy gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội MTTQ thảo luận và quyết nghị tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với MTTQ; mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội; vận động nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; biến sức mạnh đại đoàn kết thành “sức mạnh mềm” trong phát triển Thủ đô. Mặt trận phải hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm hoạt động; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các dự án trọng điểm; phát hiện và nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay; thúc đẩy các chương trình an sinh, nhân đạo một cách thiết thực, hiệu quả.

Phát huy tốt vai trò của MTTQ trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, bảo đảm lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân Thủ đô. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; thể chế hóa quy trình “Dân biết – dân bàn – dân làm – dân kiểm tra – dân giám sát – dân thụ hưởng”; triển khai bộ tiêu chí “3 công khai – 3 giám sát”; tăng cường đối thoại giữa chính quyền và nhân dân; cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc của dân và doanh nghiệp.
Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận; xây dựng nền tảng “Mặt trận số Thủ đô”; nâng cao năng lực số cho cán bộ; đổi mới phương thức hoạt động dựa trên dữ liệu và thời gian thực; lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, MTTQ phải là nòng cốt để phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đặc biệt trong mô hình chính quyền hai cấp; xây dựng hình ảnh Mặt trận hiện đại, linh hoạt, gần dân.
Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cùng 6 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Đại hội cũng hiệp thương 126 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.