Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Bà Bùi Thị Minh Hoài dự cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại Nghệ An

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bà Bùi Thị Minh Hoài dự cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại Nghệ An

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Bà Bùi Thị Minh Hoài dự cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại Nghệ An
Chương trình cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Hai tay xây dựng một sơn hà” được thực hiện tại bốn địa danh lịch sử tiêu biểu, gắn liền với hành trình cách mạng của dân tộc: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PB

Tối 28/1, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Hai tay xây dựng một sơn hà”. Tại Nghệ An, điểm cầu truyền hình được tổ chức tại Khu di tích Kim Liên.

Tham dự chương trình tại các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước. Tại điểm cầu Nghệ An, dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 4; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại điểm cầu Nghệ An, dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương. Ảnh: PB
Tại điểm cầu Nghệ An, dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương. Ảnh: PB

Cách đây 85 năm, sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó (Cao Bằng). Đó không chỉ là cuộc trở về về mặt địa lý, mà là sự trở về của một tầm nhìn chiến lược, một phương pháp cách mạng đúng đắn, mở ra bước ngoặt mang tính quyết định cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ Pác Bó, Người đặt nền móng cho đường lối cách mạng Việt Nam: xây dựng căn cứ địa, gây dựng lực lượng, tổ chức quần chúng, chuẩn bị toàn diện cho ngày toàn dân vùng lên giành độc lập.

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” không chỉ là sự tri ân lịch sử, mà còn là một thông điệp văn hóa chính trị sâu sắc, khẳng định giá trị trường tồn của con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đó là con đường dựa vào sức dân, phát huy nội lực, đoàn kết toàn dân tộc, lấy độc lập, tự do làm mục tiêu tối thượng.

Tham dự chương trình còn có lãnh đạo nước CHDCND Lào. Ảnh: PB
Tham dự chương trình còn có lãnh đạo nước CHDCND Lào. Ảnh: PB

Thông qua việc tái hiện mốc son Pác Bó và hành trình hình thành đường lối cách mạng Việt Nam, chương trình giúp người xem cảm nhận sâu sắc rằng: độc lập dân tộc không phải là điều ngẫu nhiên, mà là kết quả của trí tuệ, bản lĩnh, ý chí tự lực – tự cường và sự hy sinh to lớn của cả một dân tộc.

Từ “điểm khởi đầu Pác Bó”, lòng yêu nước được khơi dậy không bằng những lời kêu gọi sáo rỗng, mà bằng sự rung động trước tư duy chiến lược, tinh thần dấn thân và niềm tin sắt son của thế hệ đi trước. Những giá trị cốt lõi được hun đúc từ năm 1941 tự chủ, đoàn kết, tổ chức, kỷ luật, quyết đoán – tiếp tục soi chiếu và có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh phát triển hiện nay.

Các đại biểu tham dự cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: PB
Các đại biểu tham dự cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: PB

Chương trình không chỉ “kể lại lịch sử”, mà nhấn mạnh bài học về phương pháp phát triển: muốn tạo ra vận hội phải có tầm nhìn chiến lược; muốn bứt phá phải kiên định con đường đã chọn; muốn phát triển bền vững phải đặt nhân dân vào vị trí trung tâm và khơi dậy tối đa nội lực xã hội.

Thông điệp xuyên suốt của cầu truyền hình là: dân tộc Việt Nam từng đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay của mình, thì trong thời đại mới càng có đủ cơ sở để đi xa hơn bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển. “Hai tay xây dựng một sơn hà” khẳng định mỗi cá nhân là một “bàn tay” góp phần dựng xây đất nước; khi những “bàn tay” ấy được kết nối bởi mục tiêu chung và dẫn dắt bởi tầm nhìn đúng đắn, những kỳ tích mới hoàn toàn có thể được tạo dựng.

Thông điệp xuyên suốt của cầu truyền hình là: dân tộc Việt Nam từng đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay của mình, thì trong thời đại mới càng có đủ cơ sở để đi xa hơn bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển. Ảnh: PB
Thông điệp xuyên suốt của cầu truyền hình là: dân tộc Việt Nam từng đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay của mình, thì trong thời đại mới càng có đủ cơ sở để đi xa hơn bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển. Ảnh: PB

Với thế hệ trẻ, chương trình chuyển hóa cảm xúc tự hào thành trách nhiệm cụ thể. Yêu nước không chỉ là ký ức lịch sử, mà là tinh thần dấn thân trong công việc hằng ngày; là học tập, lao động sáng tạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đặt lợi ích chung của quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

Về kết cấu, cầu truyền hình được tổ chức theo mạch tư duy xuyên suốt “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm ba chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”. Mỗi chương là một lát cắt lịch sử – tư tưởng, đồng thời mở ra cuộc đối thoại trực tiếp với hiện tại.

Bốn điểm cầu được thiết kế theo mô hình “mạch nguồn – lan tỏa – hội tụ”, trong đó mỗi điểm cầu đảm nhiệm một chức năng tư tưởng riêng, tạo nên sự kết nối chặt chẽ, liền mạch. Ảnh: PB
Bốn điểm cầu được thiết kế theo mô hình “mạch nguồn – lan tỏa – hội tụ”, trong đó mỗi điểm cầu đảm nhiệm một chức năng tư tưởng riêng, tạo nên sự kết nối chặt chẽ, liền mạch. Ảnh: PB

Bốn điểm cầu được thiết kế theo mô hình “mạch nguồn – lan tỏa – hội tụ”, trong đó mỗi điểm cầu đảm nhiệm một chức năng tư tưởng riêng, tạo nên sự kết nối chặt chẽ, liền mạch. Hình tượng xuyên suốt chương trình là “đôi bàn tay”: đôi tay ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay đặt dấu mốc trở về, đôi tay hoạch định đường lối trong gian khó và đôi tay của các thế hệ hôm nay nắm chặt nhau để dựng xây tương lai. Một biểu tượng giản dị nhưng giàu sức gợi, kết nối lịch sử với hiện tại và tương lai.

Ngôn ngữ nghệ thuật của chương trình lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc chủ đạo, kết hợp hài hòa giữa các ca khúc tiêu biểu qua các thời kỳ với cách xử lý đương đại. Chất liệu dân gian vùng miền như then, hát ru, ví giặm, âm hưởng Nam Bộ… được chắt lọc, hòa quyện, tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc, vừa giàu bản sắc, vừa hiện đại.

Các đại biểu xúc động, tự hào khi chưng kiến các chương trình nghệ thuật tại chương trình “Hai tay xây dựng một sơn hà”. Ảnh: PB
Các đại biểu xúc động, tự hào khi chưng kiến các chương trình nghệ thuật tại chương trình “Hai tay xây dựng một sơn hà”. Ảnh: PB

Từ điểm tựa Cao Bằng - cội nguồn cách mạng, cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự lực, khát vọng vươn lên, trở thành một “cuộc vận động tinh thần” quy mô quốc gia. Chương trình không chỉ nhắc nhớ quá khứ, mà còn là lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai: mỗi thế hệ tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập, phát triển, đưa đất nước vững bước đi lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình.

Điền Bắc