Mặt trận

Bà Rịa - Vũng Tàu: Góp ý hoàn thiện văn kiện Đại hội Mặt trận

Nguyễn Nam - Mạnh Cường 19/03/2024 18:04

Sáng ngày 19/3, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị lần thứ 12 nhằm góp ý dự thảo Báo cáo chính trị, đề án nhân sự và một số nội dung chính cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VII.

z5263709798124_24d5ca42526803fe545994eb80c54605-8d6c73c9ed69a6e050bd69636e5bf8f7.jpg
Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông tin về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chủ đề Báo cáo đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới”. Báo cáo chính trị gồm 2 phần: Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dự thảo Báo cáo đề ra 2 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới là: Triển khai và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; Giám sát tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2029.

z5263710126511_7b917407f7998e94f3b4cdb0284b9d2b.jpg
Ông Huỳnh Minh, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh đọc văn kiện báo cáo tại hội nghị

Về đề án nhân sự UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, dự kiến số lượng Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khóa VII là 99 người và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII dự kiến là 7 người.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho dự thảo báo cáo chính trị và đề án nhân sự. Một số ý kiến tập trung vào các nội dung sau: Cần bổ sung thêm các giải pháp đổi mới trong công tác giám sát, phản biện các chương trình, dự án, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đưa ra những giải pháp đề cao vị trí và phát huy vai trò của các hội, đoàn thể. MTTQ cần quan tâm, định hướng, mở rộng hoạt động trong đối ngoại nhân dân để gắn kết với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Ông cho biết, những ý kiến này sẽ được tiếp thu, tổng hợp và báo cáo với cấp trên để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị và đề án nhân sự trình Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VII dự kiến tổ chức vào tháng 8/2024, với 300 đại biểu tham dự. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần đoàn kết, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Rịa - Vũng Tàu: Góp ý hoàn thiện văn kiện Đại hội Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO