Bắc Giang: Phá sới bạc khủng trong căn nhà bỏ hoang

Đức Sơn- Tuấn Minh 13/07/2023 19:11

Đột kích một căn nhà hoang ở huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), lực lượng công an phát hiện hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt bằng hình thức xóc đĩa, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 13/7, theo thông tin của Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 322 và khoản 2 Điều 321 xảy ra tại thôn Biềng, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang say sưa đánh bạc. Ảnh, Công an tỉnh Bắc Giang.

Trước đó vào hồi 0 giờ 35 phút, ngày 4/7/2023, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, phát hiện bắt quả tang 13 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền mặt tại ngôi nhà bỏ hoang thuộc thôn Biềng, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Đức (50 tuổi) và Phạm Văn Phúc (28 tuổi, đều thường trú thôn Tư Một, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Văn Trường (22 tuổi, trú thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn); Đỗ Văn Giang (37 tuổi) và Phạm Văn Dũng (37 tuổi, đều trú thôn Biềng, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn); Nguyễn Thị Lan (43 tuổi, trú TDP Quang Trung, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn); Lâm Thị Lan (48 tuổi, trú thôn Trại 3, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn); Triệu Thị Duyên (38 tuổi, trú khu Cầu 10, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn);Trần Văn Tứ (30 tuổi) và Nguyễn Thị Mỵ (35 tuổi, trú tại thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng); Nông Thị Thì (29 tuổi) và Nông Văn Lăng (24 tuổi, đều trú tại thôn Lán Thán, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn); Phùng Văn Thạch (41 tuổi, trú thôn Đoàn Kết, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra trong quá trình bắt quả tang một số đối tượng lợi dụng địa hình đồi rừng và đêm tối nên đã bỏ trốn.

Tang vật thu giữ gồm số tiền 203 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Quá trình xác minh có 3 đối tượng ra đầu thú gồm: Hoàng Trần Cảnh (34 tuổi, nơi thường trú thôn Bẩy, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Triệu Thị Sinh (51 tuổi, nơi thường trú thôn Làng Dãn, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn); Lê Quang Hà (35 tuổi, nơi thường trú thôn Bình Nội, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã tự nguyện giao nộp số tiền hơn 66 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đang tổ chức điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Giang: Phá sới bạc khủng trong căn nhà bỏ hoang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO