Pháp luật

Bắc Giang: Tập trung ứng phó với mưa, lũ và đảm bảo an toàn hệ thống đê điều

Tuấn Minh - Đức Sơn 10/09/2024 19:44

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu các địa phương có đê ứng phó với mưa, lũ đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

a.jpg
Nước sông lên nhanh khiến nhiều nơi ở huyện Lục Ngạn ngập nặng gây nhiều thiệt hại. Ảnh: CTV

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 06/CĐ-CT ngày 05/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc khẩn trương, tập trung triển khai ứng phó bão số 3 năm 2024.

Tổ chức phát quang cây cối ở mái đê, kè, cửa cống; thu gom, xử lý rác, phế thải trên đê đảm bảo thuận lợi cho công tác kiểm tra đê, kịp thời phát hiện các hư hỏng, những yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa đến an toàn đê.

Chỉ đạo đơn vị chức năng vệ sinh ngay các điếm canh đê, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, vật tư thiết yếu và lực lượng xung kích để đảm bảo công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê.

Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ. Bố trí sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định của Luật Đê điều và hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ.

Hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra sự cố gây mất an toàn đê điều do không thực hiện việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Bắc Giang) để phối hợp thực hiện.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bắc Giang cũng vừa phát lệnh báo động số 3 trên sông Thương (tại Trạm thủy văn Phủ Lạng Thương).

Vào hồi 22 giờ 15 phút ngày 9/9, đến 7 giờ sáng 10/9, nước trên sông tại Trạm thủy văn Phủ Lạng Thương là 6,3m (trên báo động 3). Dự báo sẽ đạt đỉnh vào trưa 10/9 sau đó xuống chậm.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bắc Giang cho biết, mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 6,64 m (trên báo động 3), sông Cầu tại Đáp Cầu là 5,32 m (báo động 2). Hiện các hồ chứa trên địa bàn tỉnh có dung tích bình quân đạt khoảng 109,2%.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện Lạng Giang, Tân Yên, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương và Nam Sông Thương và các Hạt quản lý đê tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bắc Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Giang: Tập trung ứng phó với mưa, lũ và đảm bảo an toàn hệ thống đê điều