Kinh tế

Bắc Giang: Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I ước đạt 14,18%

Tuấn Minh - Đức Sơn 02/04/2024 18:44

Quý I/2024. tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Bắc Giang ước đạt 14,18%, vượt kế hoạch dự tính.

Ngày 2/4, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị thông tin báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp quý II/2024.

1712044530056_a4.jpg
Hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức. Ảnh: bacgiang.gov.vn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, quý I/2024, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đạt kết quả tích cực và tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 14,18%, vượt kế hoạch dự tính; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,0%; dịch vụ tăng 6,32%; thuế sản phẩm tăng 4,48%.

Trong quý I/2024, Bắc Giang đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 2 khu công nghiệp, lũy kế hiện nay toàn tỉnh đã có 10 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích quy hoạch là 2.252,3 ha.

Tính đến ngày 15/3/2024, tỉnh Bắc Giang thu hút khoảng 624,26 triệu USD vốn đầu tư quy đổi. Đặc biệt, đã thu hút 9 dự án trong nước, vốn đăng ký 7.668,4 tỷ đồng (gấp 25,8 lần so với cùng kỳ năm 2023). Có 310 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 18%; vốn đăng ký đạt 2.598 tỷ đồng.

Cùng đó, các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, lao động, việc làm được tập trung chỉ đạo, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công tác cải cách hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh; ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức được cải thiện. Lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông triển khai toàn diện, đáp ứng nhu cầu của nhân dân...

Tại hội nghị, trả lời về các vấn đề liên quan đến một số vụ việc phá rừng, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian gần đây số vụ phá rừng trên địa bàn tỉnh giảm (xảy ra ở 2 huyện Sơn Động và Lục Nam), nhưng tính chất quy mô nghiêm trọng hơn.

Nguyên nhân của các vụ phá rừng do nhân dân muốn trồng lại một số rừng tự nhiên có chất lượng gỗ thấp. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị chức năng liên quan và các địa phương có rừng còn thiếu chặt chẽ, lực lượng kiểm lâm tại các địa phương còn mỏng, khiến cho công tác quản lý rừng gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho hay, tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh nhanh là do tốc độ tăng trưởng công nghiệp, kéo theo các ngành dịch vụ khác phát triển theo.

Để giữ được tốc độ phát triển, tăng trưởng, tỉnh Bắc Giang đã đưa ra nhiều giải pháp thu hút đầu tư. Trong đó, trọng tâm vào việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất tiếp tục thu hút đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng đến công tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực vừa đảm bảo về số lượng, vừa đảm bảo chất lượng cho các doanh nghiệp đầu tư.

Thời gian qua, tỉnh cùng với các doanh nghiệp thực hiện xúc tiến lao động tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Tới đây, tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch làm việc với các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội, nhằm thu hút lao động có trình độ về làm việc tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Bắc Giang.

UBND tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng lao động, việc làm tại các doanh nghiệp, địa phương; phấn đấu đưa Bắc Giang trở thành trung tâm đào tạo lao động kỹ thuật phục vụ cho công nghiệp bán dẫn.

Đồng thời, Bắc Giang tiếp tục cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp có tiềm năng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Giang: Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I ước đạt 14,18%

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO