Pháp luật

Bắc Giang: Xử phạt đối tượng bịa chuyện bị cướp xe

Tuấn Minh 17/02/2024 22:36

Cầm cố chiếc xe máy lấy 12 triệu đồng để ăn chơi, trả nợ, sợ gia đình phát hiện, Lê Văn Phong đã trình báo bị 2 thanh niên kề dao vào cổ cướp chiếc xe máy.

bao-tin-gia.jpeg
Lê Văn Phong mô tả lại sự việc bị cướp xe. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngày 17/2 theo nguồn tin Công an tỉnh Bắc Giang, Công an xã Tiên Sơn, Việt Yên tiếp nhận đơn của Lê Văn Phong (33 tuổi ) trú tại thôn Nguyễn, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang trình báo, khoảng 5h5 ngày 16/2, tại bờ đê sông cầu thuộc thôn Lương Viên, xã Tiên Sơn, Lê Văn Phong bị 2 thanh niên ép xe vào lề đường kề dao vào cổ, đạp ngã xuống bờ đê cướp chiếc xe máy WAVE BKS: 98A 326.82, và 1 giấy tờ xe mang tên Lê Văn Phong.

bao-tin-gia1.jpeg
Lê Văn Phong tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã đã tổ chức xác minh, cùng ngày đã điều tra làm rõ, qua xác minh Cơ quan Công an đã xác định, do ăn chơi, nợ nần, Phong đã cắm chiếc xe trên cho Nguyễn Văn Nam (trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) lấy 12 triệu đồng, sợ bị gia đình phát hiện, Lê Văn Phong đã báo thông tin giả bị cướp xe.

Hiện, Công an xã Tiên Sơn, Việt Yên đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với Lê Văn Phong về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền" theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Giang: Xử phạt đối tượng bịa chuyện bị cướp xe

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO