Bạc Liêu: Trao thưởng khuyến tài cho giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc

Nguyên Du 27/04/2023 11:37

Sáng 27/4, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ trao thưởng khuyến tài cho 162 giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022.

Dự lễ trao thưởng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thanh Duy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Thanh Duy khen thưởng cho học sinh đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc và Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt toàn quốc.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu thông tin: Trong năm 2022, tổng số vận động, xã hội hóa giáo dục toàn tỉnh được 17,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 124% so chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh vận động 5,2 tỷ đồng; Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố vận động 12,3 tỷ đồng. Hội đã trao 1.302 suất học bổng cho HS, SV nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên học giỏi với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng; trao tặng gần 1.000 chiếc xe đạp, 46.000 quyển tập, 2.300 bộ sách giáo khoa, dụng cụ học tập... trị giá gần 3 tỷ đồng cho học nghèo vượt khó, học sinh có gia đình bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, học sinh, khuyết tật, học sinh là nạn nhân chất độc da cam... Dự kiến trong năm 2023, Hội sẽ tiếp tục tổ chức 4 đợt trao học bổng, xe đạp và dụng cụ học tập cho các huyện, thị xã, thành phố với dự kiến trao 2.210 suất học bổng, 1.050 xe đạp và 1.400 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Hoàng Duyên - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu trao giấy khen cho các giáo viên có thành tích trong công tác khuyến tài năm học 2021 - 2022.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 162 suất học bổng khuyến tài cho 49 sinh viên có thành tích xuất sắc; 8 học sinh, sinh viên đạt giải vòng quốc gia, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh, đạt giải trong kỳ thi sáng tạo giải “Khuyến học -Tự học thành tài” toàn quốc; 5 học sinh đạt giải cao cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt năm 2023; 66 học sinh đạt giải nhất trong các cuộc thi vòng tỉnh, 4 học sinh giỏi khuyết tật; 29 giáo viên dạy giỏi năm 2022 và 1 giáo viên đạt thành tích xuất sắc hướng dẫn học sinh tham gia đạt giải cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam phát biểu tại lẽ trao thưởng khuyến tài cho giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam nhiệt liệt biểu dương thành tích của các giáo viên, học sinh, sinh viên; biểu dương đóng góp của Hội khuyến học các cấp thời gian qua, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã quan tâm đóng góp Quỹ khuyến học.

Ông Nguyễn Bá Long, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng cho học sinh khuyết tật đạt loại giỏi năm học 2021 - 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu mong muốn các em HS, SV tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, phải xác định rằng đầu tư cho học tập chính là đầu tư cơ bản nhất, thiết thực nhất.

Nhân dịp được vinh danh trong phong trào khuyến tài, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy gửi đến các đại biểu và các em thông điệp thiện nguyện: "khi các em thành đạt, có cuộc sống tốt hơn hãy biết đồng cảm, giúp đỡ những người kém may mắn và lan tỏa hơn nữa tinh thần thiện nguyện đến cộng đồng. Những hoạt động thiết thực và nhân văn đó sẽ góp phần phát triển phong trào KH, khuyến tài và nâng cao chất lượng GD&ĐT của tỉnh nhà".

Bà Lê Thị Ái Nam khen thưởng cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam đề nghị Hội khuyến học tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp ngày càng vững mạnh; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo vai trò "nòng cốt" trong cuộc vận động toàn dân tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi còn nhiều khó khăn. Tiếp tục phát huy tuyên dương, khen thưởng khuyến tài cho giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong dạy và học; đồng thời quan tâm động viên, khích lệ, bồi đắp cho các em học sinh, sinh viên có hoài bão, khát vọng, niềm tin vươn lên trong cuộc sống, trong học tập...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: Trao thưởng khuyến tài cho giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO