Bắc Ninh: Trang bị kỹ năng số để người dân thoát nghèo bền vững
Giảm nghèo về thông tin có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người nông dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chính vì vậy, khi được tiếp cận thông tin, khoa học công nghệ nhiều hộ nông dân ở Bắc Ninh đã vươn lên thoát nghèo, làm chủ cuộc sống của mình ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
Nhiều hộ nông dân thoát nghèo nhờ tiếp cận thông tin
Sau sáp nhập ngày 1/7/2025, Bắc Ninh trở thành địa bàn có 99 đơn vị cấp xã, trong đó có 66 xã và 33 phường. Sự hợp nhất này mang đến cả cơ hội lẫn thách thức trong công tác giảm nghèo, đặc biệt khi phải giải quyết sự chênh lệch về phát triển giữa các khu vực. Nếu như tỉnh Bắc Ninh (cũ) đã đạt mức phát triển cao với tỷ lệ hộ nghèo gần như bằng không, thì các khu vực miền núi thuộc Bắc Giang (cũ) như Sơn Động, Lục Ngạn... vẫn còn nhiều khó khăn.
Trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 2021-2025, Bắc Ninh sau sáp nhập đã chứng minh quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau" bằng những kết quả ấn tượng. Theo thống kê đến hết năm 2024, hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 8.308 hộ, tương đương 0,97% và trên địa bàn Bắc Ninh (cũ), đến cuối năm 2024 đã không còn hộ nghèo theo cả chuẩn đa chiều. Với kết quả này, Bắc Ninh đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo sớm một năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là đề ra “phấn đấu đến hết năm 2025” tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm còn dưới 1%. Dự kiến, con số này sẽ tiếp tục giảm xuống 0,56% theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia vào cuối năm 2025.

Có được kết quả trên Bắc Ninh xác định ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số là chìa khóa để giảm nghèo bền vững trong thời đại mới. Tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng số, mạng viễn thông và Internet cho các khu vực còn khó khăn. Nhờ đó, người dân không chỉ có điều kiện tiếp cận thông tin và tri thức thuận lợi hơn, mà còn mở rộng cơ hội sản xuất, kinh doanh trong thời đại số, tạo nền tảng vững chắc cho sinh kế lâu dài.
Gia đình chị Vi Thị Hạnh, dân tộc Nùng, từng là một trong những hộ nghèo ở thôn Đấp, xã Sơn Hải. Sở hữu hơn 1 ha đất vườn đồi, vợ chồng chị chỉ canh tác ngô, đỗ, sắn nên thu nhập chẳng đáng là bao, trong khi ba người con đều đang tuổi ăn, tuổi học. Năm 2022, chị vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Ngạn, đầu tư giống vải thiều và tham gia tập huấn kỹ thuật. Sau 3 năm, vườn vải cho thu hoạch hơn 100 triệu đồng/mùa vụ, giúp gia đình thoát nghèo và ổn định cuộc sống.
Thông tin – chìa khóa để người dân thay đổi tư duy sản xuất
Đánh giá vai trò của tiếp cận thông tin trong công tác giảm nghèo ông Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định: giảm nghèo về thông tin có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người nông dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ở Bắc Ninh, việc giảm nghèo về thông tin đã mang lại tác động rất rõ nét. Người nông dân có điều kiện tiếp cận nhanh hơn với khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và đặc biệt là những chính sách mới của Đảng, Nhà nước về chương trình giảm nghèo.
Nhờ đó, nhiều hộ đã thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần vào công cuộc chung giảm nghèo bền vững.
Cũng theo ông Lã Văn Đoàn thông tin chính là “chìa khóa” giúp nông dân nâng cao năng lực, giảm phụ thuộc và chủ động vươn lên để thoát nghèo. Chính vì vậy, trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã triển khai rất nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tiếp cận với thông tin. Hội xác định vai trò là cầu nối giữa nông dân với Đảng, giữa Đảng với nông dân để tuyên truyền thông tin chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến với người nông dân.
Trên cơ sở đó, Bắc Ninh chủ động xây dựng, đề xuất tham gia các đề án, dự án, tập trung vào chuyển đổi số, giúp nông dân biết sử dụng công nghệ thông tin để áp dụng trực tiếp vào sản xuất, đời sống, tìm hiểu thông tin về thị trường, kỹ thuật, ngành hàng.
Hội cũng rất chú trọng hoạt động đào tạo, tập huấn đặc biệt là với nông dân ở vùng sâu, vùng xa, là những người rất thiếu thông tin. Qua đó, giúp bà con chủ động biết trồng cây gì, nuôi con gì và liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản.
“Khi nông dân chủ động tiếp cận được thông tin sẽ rút ngắn khoảng cách thông tin giữa các xã miền núi với các khu đô thị, góp phần rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Khi người nông dân có thông tin, họ sẽ chuyển đổi nhận thức”, ông Đoàn khẳng định.