Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Bác sĩ VNVC, Bệnh viện Tâm Anh “xếp hàng” tiêm vaccine RSV thế hệ mới ngay trong ngày đầu tiên triển khai

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bác sĩ VNVC, Bệnh viện Tâm Anh “xếp hàng” tiêm vaccine RSV thế hệ mới ngay trong ngày đầu tiên triển khai

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngay khi vaccine RSV thế hệ mới được triển khai tại Việt Nam, nhiều bác sĩ của VNVC và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã chủ động tiêm sớm, xem đây là giải pháp phòng ngừa quan trọng cho người cao tuổi và người có bệnh nền trước nguy cơ bệnh hô hấp gia tăng do ô nhiễm không khí.

Sáng 14/12, Hệ thống Tiêm chủng VNVC chính thức ra mắt và triển khai tiêm vaccine RSV công nghệ mới do Tập đoàn Dược phẩm GSK (Anh) nghiên cứu và sản xuất, bổ sung giải pháp phòng ngừa chủ động cho nhóm nguy cơ cao trước các bệnh hô hấp nguy hiểm.

Đây là kết quả quan trọng chỉ sau hai tháng kể từ lễ ký kết nâng tầm hợp tác chiến lược giữa VNVC và Tập đoàn Dược phẩm GSK tại London, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đặc phái viên Thương mại Chính phủ Anh Matt Western, giúp Việt Nam kịp thời tiếp cận và triển khai vaccine mới, hiện thực hóa hợp tác y tế chiến lược giữa hai quốc gia.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC là một trong những bác sĩ đầu tiên đăng ký tiêm vaccine RSV cho người lớn ngay trong ngày đầu triển khai tại Việt Nam. Ảnh: Nhân Lê
BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC là một trong những bác sĩ đầu tiên đăng ký tiêm vaccine RSV cho người lớn ngay trong ngày đầu triển khai tại Việt Nam. Ảnh: Nhân Lê

BS Chính cho biết, vaccine RSV của GSK được nghiên cứu phát triển chuyên biệt cho người cao tuổi dựa trên nền tảng vaccine protein tái tổ hợp kết hợp hệ bổ trợ tiên tiến. Vaccine sử dụng thành phần protein đặc hiệu của virus RSV đã được thiết kế ở dạng “hoạt động hiệu quả nhất” hỗ trợ cơ thể có thể tạo đáp ứng miễn dịch ở mức cao tối đa, giúp nhận diện virus sớm và chính xác hơn, từ đó phòng bệnh hiệu quả và bền vững ngay cả ở người có sức khoẻ yếu, cao tuổi hoặc có bệnh nền.

“Vaccine RSV có lịch tiêm một liều cho người từ 60 tuổi trở lên với hiệu lực bảo vệ cao tối đa và kéo dài, do đó có thể được xem là giải pháp đơn giản và hiệu quả, tiết kiệm nhất cho người cao tuổi trước virus rất mạnh, nguy hiểm và phổ biến như RSV, nhất là trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và nhiều bệnh hô hấp như cúm, phế cầu cũng đe doạ sức khoẻ của người cao tuổi”, BS Chính chia sẻ.

Tại VNVC, vaccine RSV được bảo quản trong hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế, giám sát nhiệt độ tự động 24/24. Ảnh: Mộc Thảo
Tại VNVC, vaccine RSV được bảo quản trong hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế, giám sát nhiệt độ tự động 24/24. Ảnh: Mộc Thảo

Theo dữ liệu từ nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn trên 25.000 người, vaccine này đạt hiệu lực bảo vệ 82,6% trước nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp dưới do RSV ở người từ 60 tuổi trở lên và lên đến 94,6% ở người có ít nhất một bệnh nền. Hiện vaccine đã được phê duyệt tại gần 70 quốc gia với hơn 10 triệu liều sử dụng trên toàn thế giới. Vaccine đã được nhiều tổ chức y khoa trên thế giới khuyến cáo tiêm phòng cho người từ 60 tuổi trở lên hoặc người từ 50-59 tuổi có nguy cơ cao.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) tiêm vaccine RSV phòng bệnh cho người lớn tại VNVC Trường Chinh, Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn
PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) tiêm vaccine RSV phòng bệnh cho người lớn tại VNVC Trường Chinh, Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn

RSV là một trong những nguyên nhân phổ biến gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp và nhập viện ở tất cả lứa tuổi nhưng đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi. Với người cao tuổi, RSV đặc biệt nguy hiểm khi có thể nhanh chóng tấn công hệ hô hấp, đồng thời kích hoạt cơ chế tăng nặng, gây biến chứng, bùng phát đợt cấp, kiểm soát bệnh mạn tính đang mắc như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh thận mạn, ung thư hoặc suy giảm miễn dịch gặp nhiều khó khăn. Không chỉ gây biến chứng hô hấp, nhiễm RSV còn làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng như suy tim, đột quỵ, nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong tăng cao.

Các nghiên cứu cho thấy RSV gây gánh nặng bệnh tật rất lớn ở người cao tuổi. Ước tính năm 2019, RSV khiến hơn 470.000 ca nhập viện và khoảng 33.000 ca tử vong nội viện ở nhóm từ 60 tuổi trở lên tại các quốc gia có thu nhập cao. Tại Việt Nam, trong vòng 5 năm, RSV được ước tính gây khoảng 4,6 triệu ca nhiễm, 200.000 ca nhập viện và 18.000 trường hợp tử vong ở người trên 60 tuổi. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy RSV là tác nhân virus gây bệnh hô hấp phổ biến hàng đầu, đặc biệt ở người cao tuổi, với diễn tiến nặng và nguy cơ viêm phổi cao, nhất là khi đồng nhiễm với các virus khác.

Ông Nguyễn Thái Hiệp, ở TP HCM, tiêm vaccine RSV của GSK tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC ngay trong ngày đầu tiên ra mắt. Ảnh: Nhân Lê
Ông Nguyễn Thái Hiệp, ở TP HCM, tiêm vaccine RSV của GSK tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC ngay trong ngày đầu tiên ra mắt. Ảnh: Nhân Lê

GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội - đơn vị thuộc hệ sinh thái với VNVC cũng bắt đầu triển khai tiêm vaccine RSV nhận định, việc phòng ngừa RSV là thách thức lớn do virus lây lan nhanh trong cộng đồng, trong khi người cao tuổi suy giảm miễn dịch theo tuổi và có tỷ lệ mắc bệnh nền, bệnh mạn tính cao, khiến khả năng chống đỡ tự nhiên hạn chế. Theo GS Châu, RSV hiện gây gánh nặng bệnh tật lớn ở người cao tuổi nhưng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng ngừa chủ động bằng vaccine có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng khó lường khi nhiễm virus này.

Tại Việt Nam, Hội Tim mạch Việt Nam và Hội Hô hấp Việt Nam đã cập nhật khuyến cáo chuyên môn, đưa phòng ngừa RSV bằng vaccine vào chiến lược quản lý các bệnh mạn tính phổ biến như COPD và suy tim. Điều này kịp thời hỗ trợ, định hướng chuyên môn cho các bác sĩ có được hướng dẫn quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho người bệnh trước virus RSV.

Minh Huy