Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Bách Khoa Innovation 2026 lập kỷ lục với 408 dự án, thu hút thí sinh từ hơn 20 quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bách Khoa Innovation 2026 lập kỷ lục với 408 dự án, thu hút thí sinh từ hơn 20 quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Bách Khoa Innovation 2026 lập kỷ lục với 408 dự án, thu hút thí sinh từ hơn 20 quốc gia

Cuộc thi Bách Khoa Innovation 2026 ghi nhận 408 dự án tham gia từ Việt Nam và hơn 20 quốc gia, tăng gấp đôi so với năm 2025. Vòng chung kết có 57 dự án tranh tài ở các bảng đại học, trung học phổ thông, start-up và các bảng liên kết đại học - doanh nghiệp.

Vòng chung kết cuộc thi Bách Khoa Innovation 2026 vừa diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM với sự tham gia của 57 dự án thuộc các bảng khởi nghiệp sáng tạo truyền thống và liên kết đại học - doanh nghiệp.

Theo ban tổ chức, mùa thi năm nay ghi nhận 408 dự án, tăng gấp đôi so với năm 2025 và gấp 6 lần số lượng trung bình của các năm trước. Trong đó có 38 dự án đến từ hơn 20 quốc gia. Sau hơn 4 tháng với 2 vòng thi, 57 dự án xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết, trong đó có 9 đội quốc tế đến từ Indonesia, Philippines, Malaysia, Ấn Độ, Uganda, CHDC Congo, Australia và Hàn Quốc.

Đến dự vòng chung kết có TS. Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), đơn vị bảo trợ cuộc thi; ông Denis Fourmeau, Tùy viên Khoa học và giáo dục đại học Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; cùng đại diện các đơn vị tài trợ, đối tác và cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa. Về phía Trường Đại học Bách khoa có GS.TS. Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo các đơn vị.

Bách Khoa Innovation 2026 lập kỷ lục với 408 dự án, thu hút thí sinh từ hơn 20 quốc gia

Các dự án năm nay có lĩnh vực khá đa dạng, tập trung vào những nhóm công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, blockchain, công nghệ sinh học, vật liệu mới, y tế thông minh, môi trường và năng lượng. Qua đó cho thấy xu hướng sinh viên, học sinh và các nhóm khởi nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội.

Ông Denis Fourmeau đánh giá chất lượng các dự án năm nay ở mức cao, đồng thời nhận định những phần trình bày của các đội thi thể hiện sự nhiệt huyết và tinh thần tìm kiếm giải pháp cho các thách thức trong tương lai.

Tại bảng đại học, giải nhất thuộc về đội FloodGuard Technologies của Universiti Malaya (Malaysia) với dự án “AI-Assisted Flood Rescue UAV”. Hai giải nhì thuộc về đội Renix và AquaGuardian; hai giải ba thuộc về Tierrafuse và RONG RAN LEN MAY.

Bách Khoa Innovation 2026 lập kỷ lục với 408 dự án, thu hút thí sinh từ hơn 20 quốc gia

Ở bảng trung học phổ thông, đội CALMELLIA của Trường Quốc tế TPHCM và Trường Australian International School giành giải nhất với dự án về sản phẩm chăm sóc da dành cho thanh thiếu niên. Giải nhì thuộc về đội WISEA của Trường THPT Nam Sài Gòn.

Tại bảng Start-up, đội VIDENVAREN+ của P&P Partners Co., Ltd giành giải nhất với dự án “VIM Vulcanized Insulation Membrane”. Các giải nhì và ba lần lượt thuộc về EVER RIDE và VIEROC AI.

Ở các bảng liên kết dại học - Doanh nghiệp, giải nhất bảng U-I Dow Vietnam thuộc về đội POLYME với dự án “Plastic Circularity Station”; bảng U-I Schneider Electric thuộc về đội AlphaMerge với dự án “comBAC - Occupant-Centric Smart Energy Management System for Hotels”; bảng U-I Indefol GmbH thuộc về đội YTMA của Trường Đại học Việt Đức với dự án thiết kế hệ thống pin nhiên liệu và lắp ráp xe tải hydro.

Sự gia tăng về số lượng dự án, cùng sự tham gia ngày càng rõ nét của các đội thi quốc tế, cho thấy Bách Khoa Innovation đang mở rộng quy mô và tăng cường kết nối giữa hoạt động đổi mới sáng tạo trong môi trường đại học với doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Quốc Trực