Bám sát xu thế thực học – thực hành – thực nghiệp

Thu Hương 10/11/2023 08:54

Hiện nay nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT đã tự tin đăng ký học nghề ngay từ đầu. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần sớm nắm bắt cơ hội đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động.

Đó là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) tại lễ khai giảng của Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC) tổ chức ngày 9/11 tại Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội.

Năm học 2023-2024, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội thu hút hơn hơn 3300 tân sinh viên của 21 ngành đào tạo ở ba cơ sở Mỹ Đình, Thanh Trì (Hà Nội) và Hải Phòng.

Phó Hiệu trưởng nhà trường Th.S Ngô Văn Sự chia sẻ, nhà trường luôn chú trọng hỗ trợ người học, tập trung phát triển, đổi mới chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng có giá trị ứng dụng cao. Đồng thời tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, từng bước “quốc tế hoá” đội ngũ giảng viên, bắt đầu từ khối ngành ngôn ngữ.

Năm học 2022-2023, HPC có hơn 1400 tân cử nhân và kỹ sư thực hành tốt nghiệp.

Cụ thể, trong 10 năm trở lại đây, trường đã ký 547 thỏa thuận hợp tác với 315 đối tác nước ngoài. Nhờ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học và tổ chức đào tạo uy tín trên thế giới, HPC đã tạo đà giúp sinh viên du học, thực tập, trải nghiệm văn hóa và kiến thức đa dạng, từ đó phát triển một tư duy toàn cầu và sẵn sàng hội nhập.

Bên cạnh đó, nhà trường đã mở rộng mạng lưới đối tác với hơn 100 doanh nghiệp, kết nối thực hành, việc làm cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập từ sớm để tự tin bước ra thị trường lao động. Vì thế, tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành học, mức thu nhập khá trở lên chiếm hơn 90%.

Những sinh viên có thành tích xuất sắc được trao học bổng.

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã tặng Giấy khen và phần thưởng cho 101 sinh viên có thành tích cao, đạt học bổng “Học tập tốt – Rèn luyện tốt” học kỳ 2 năm học 2022-2023 và 2 tân sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào cao khóa học 2023-2026.

Cùng với lễ khai giảng, trường còn tổ chức các hoạt động thu hút đông sinh viên tham gia hưởng ứng như Chung kết HPC’s Got Talent, Teambuilding Lễ hội bóng nước và Đại nhạc hội HPC diễn ra trong hai ngày 8 và 9/11.

Sinh viên HPC biểu diễn mừng năm học mới.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bám sát xu thế thực học – thực hành – thực nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO