Ban Chỉ đạo TW phòng, chống tham nhũng làm việc tại Sóc Trăng
“Sóc Trăng cần phân công lực lượng, theo dõi để làm tốt các quy tắc ứng xử; việc công khai tài sản và thu nhập rất quan trọng vì thế cần được thực hiện chính xác, trung thực; quy chế dân chủ cần được duy trì thường xuyên; phân công theo dõi và có hình thức xử lý đối với những trường hợp làm không tốt” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.
Quang cảnh buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.
Chiều ngày 22/7, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng do ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng (PCTN) dẫn đầu đoàn công tác đã đến làm việc với thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu đối với công tác PCTN; xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN; công tác tuyên truyền về PCTN; những giải pháp cụ thể trong PCTN…
Báo cáo về tình hình, kết quả công tác PCTN 6 tháng đầu năm, ông Lê Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: Công tác PCTN được Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, đã ban hành 28 văn bản mới, 11 văn bản sửa đổi, bổ sung để thực hiện Luật PCTN. Đến nay, có 11/11 huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác nội chính và PCTN. Toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn, triển khai, quán triệt pháp luật về PCTN, chống lãng phí được 107 lớp, với 6.769 lượt người tham dự…
Đại diện các sở, ban ngành tỉnh Sóc Trăng cũng cho biết, đã rà soát có 185 vụ việc nhưng chưa phát hiện vụ nào xử lý sai quy định; 225 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác nhưng mới thực hiện được 87 trường hợp; công tác thực hiện theo dõi dân chủ được chia làm 3 nhóm quản lý công khai ở 3 cấp; quy chế thì được kiểm tra 6 tháng 1 lần...
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đánh giá cao sự quán triệt, triển khai nghiêm túc của Sóc Trăng trong việc thực hiện các chủ trương từ Trung ương. Tỉnh đã giải quyết, chỉ đạo sát thực tế để không có vấn đề mới phát sinh, phức tạp liên quan đến vi phạm pháp luật, tham nhũng.
“Sóc Trăng cần phân công lực lượng, theo dõi để làm tốt các quy tắc ứng xử; việc công khai tài sản và thu nhập rất quan trọng vì thế cần được thực hiện chính xác, trung thực; quy chế dân chủ cần được duy trì thường xuyên; phân công theo dõi và có hình thức xử lý đối với những trường hợp làm không tốt. Ban Thường vụ phải nhắc nhở, đôn đốc công việc thuộc thẩm quyền hàng tháng; cần đưa ra nhiều hình thức tuyên truyền để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao” - ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.