Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030
Ngày 27/10, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.
Báo cáo tại Đại hội cho biết, giai đoạn 2020 - 2025, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác chuyên môn, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Căn cứ các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương phát động, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã chủ động xây dựng các chủ đề thi đua phù hợp với nội dung, tính chất công việc của Ban gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” và việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”.
Thông qua việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua do cơ quan phát động tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có kết quả công tác tốt, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ban trong thời gian qua.

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, trong 5 năm qua các phong trào thi đua đã được triển khai thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí nỗ lực vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới, ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị cần đổi mới về tư duy, cách làm, chú trọng việc thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đặt ra trong tình hình mới.
Các vụ, đơn vị phải chủ động phát hiện, giới thiệu những cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để đề nghị khen thưởng đột xuất, nhằm động viên kịp thời, tuyên truyền và nêu gương để nhân rộng trong toàn Ban.
Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng lưu ý phải kiên quyết tránh tư tưởng cả nể, sợ mất lòng trong việc xem xét, đánh giá và bình xét thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung thi đua đã cam kết tại hội nghị cán bộ, công chức hằng năm. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua và đánh giá thi đua phải phân định rõ từng nhóm lĩnh vực công tác tương ứng với từng nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cụ thể.
Bên cạnh thực hiện các mặt công tác chuyên môn, từng đơn vị, cá nhân phải chú trọng, tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua khác như: thi đua thực hiện văn hóa công sở, thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời… qua đó góp phần đưa công tác thi đua đi vào chiều sâu và toàn diện hơn.

Tại Đại hội,
Trong giai đoạn 5 năm tới, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tập trung tổ chức thực hiện tốt, thực chất các phong trào thi đua yêu nước, điển hình là các phong trào “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, phong trào “cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”… Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị thực tiễn, hiệu quả thiết thực