Bán đào Tết online: Tiểu thương Phú Thọ chốt đơn chục triệu mỗi buổi
Càng gần Tết Nguyên đán, chợ hoa Thanh niên tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì, Phú Thọ) càng nhộn nhịp. Sắc hồng đào, vàng quất phủ kín lối đi, tiếng mặc cả rộn ràng hòa cùng lời chào mời vang lên không ngớt. Đáng chú ý, nhiều tiểu thương vừa bán trực tiếp, vừa livestream trên điện thoại để “chốt đơn” online, biến phiên chợ Tết truyền thống thành một không gian kinh doanh đa nền tảng, bắt nhịp xu hướng số hóa.

Nếu như trước đây, việc bán đào chủ yếu dựa vào khách đến tận chợ xem cây, trả giá rồi mới quyết định mua, thì nay nhiều tiểu thương đã chủ động đưa đào lên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook để giới thiệu và chốt đơn. Cách làm này giúp việc mua bán không còn phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí gian hàng hay lượng khách vãng lai.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết ở chợ hoa Tết Thanh niên Phú Thọ, không chỉ các tiểu thương ở địa phương mà nhiều người đến từ Lào Cai, Hà Nội, Nam Định… không chỉ bày bán đào tại chợ mà còn tổ chức livestream ngay tại gian hàng. Qua màn hình điện thoại, từng gốc đào được giới thiệu chi tiết về dáng thế, kích thước, độ tuổi, giá bán, chi phí vận chuyển hoặc cho thuê. Nhờ đó, người mua ở nhiều tỉnh, thành có thể theo dõi, lựa chọn và đặt hàng từ xa.

Anh Mạnh, chủ vườn đào Nhật Tân (Hà Nội), mang đến chợ hoa Tết Thanh niên Phú Thọ hàng chục gốc đào với nhiều mức giá. Ngoài bán trực tiếp cho khách tại chợ, anh còn thường xuyên livestream trên kênh TikTok “Bonsai Lão Hạc”. Tại gian hàng, chỉ với một chiếc điện thoại kết nối 4G và giá đỡ đơn giản, anh vừa tư vấn cho khách trực tiếp, vừa trò chuyện, chốt đơn với khách online.
“Từ khi mở chợ Tết, ngày nào tôi cũng livestream vài tiếng. Có những khách không đến được tận nơi nhưng vẫn quyết định mua vì xem kỹ cây qua livestream. Nhiều hôm, nhờ livestream, tôi bán được cả chục triệu đồng”, anh Mạnh cho biết.

Tại chợ hoa Tết Thanh niên Phú Thọ, không chỉ anh Mạnh, nhiều tiểu thương khác tại đây cũng nhanh chóng bắt nhịp xu hướng bán hàng qua mạng xã hội. Một nữ tiểu thương bán đào bích Nhật Tân cánh kép liên tục livestream, trả lời bình luận khách hỏi giá. Theo giới thiệu, những gốc đào lớn, tán rộng khoảng 3m, cao gần 2,8m có giá từ 26–28 triệu đồng, đã bao gồm chi phí vận chuyển đến một số tỉnh, thành lân cận.

Bên cạnh các gian hàng đào, quất và cây cảnh, chợ hoa Tết Thanh niên năm nay còn thu hút người dân bởi khu trưng bày linh vật ngựa - biểu tượng cho sự mạnh mẽ, bền bỉ và khởi sắc trong năm mới. Các mô hình linh vật được tạo hình sinh động, đặt tại khu vực trung tâm Quảng trường Hùng Vương, trở thành điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần làm không khí chợ Tết thêm rộn ràng, vui tươi.

So với cách bán truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào lượng khách đến chợ và thời gian mở bán, hình thức livestream giúp tiểu thương mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng nhanh hơn. Đồng thời tạo sự minh bạch khi người mua được quan sát cây trực tiếp qua video. Sự kết hợp giữa phương thức bán hàng truyền thống và công nghệ số đang mang đến diện mạo mới cho chợ hoa Tết Phú Thọ, vừa giữ được nét văn hóa quen thuộc, vừa bắt nhịp xu hướng kinh doanh hiện đại.